Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

07:12, 06/12/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với việc phát triển mạnh các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - y tế -  giáo dục, trong năm 2016 huyện Đức Phổ còn cố gắng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình có công với cách mạng.

TIN LIÊN QUAN

Từ đầu năm đến nay, huyện Đức Phổ đã tiếp nhận và cấp phát cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền 7,542 tỷ đồng và hơn 80 tấn gạo do Chính phủ hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và giáp hạt năm 2016. Huyện cũng đã thực hiện tốt chính sách cho thương binh, liệt sĩ, người có công cách mạng.

Đức Phổ tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Đức Phổ tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.


Ước cả năm chi trả trợ cấp cho các đối tượng này với tổng kinh phí gần 120 tỷ đồng, trợ cấp một lần cho các đối tượng người có công trên 10,2 tỷ đồng. Tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 204 Mẹ. Tiếp nhận và cấp phát quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh, UBND huyện nhân kỷ niệm 68 năm  ngày Thương binh - Liệt sĩ, với tổng số tiền 4,742 tỷ đồng. Chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng BHXH ước cả năm với tổng kinh phí 27,369 tỷ đồng; trợ cấp, mai táng phí bảo trợ xã hội cho 350 người với tổng kinh phí 1,890 tỷ đồng và đã tiến hành cấp 30.930 thẻ BHYT cho các đối tượng.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong huyện giảm còn 8,15%, ước cả năm 2016 toàn huyện giảm nghèo được khoảng 650 hộ. Trong năm qua có gần 7.300 lao động được tạo việc làm mới và tăng việc làm thêm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 49%. Công tác trẻ em ngày càng được quan tâm, trong năm đã tổ chức đăng ký khám bệnh cho 471 trẻ em, qua đó phát hiện 6 trường hợp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh chỉ định phẫu thuật. Bên cạnh đó đã tổ chức cấp phát 61 chiếc xe lăn cho người khuyết tật. Tiếp nhận quà mừng thọ của Chủ tịch nước và UBND tỉnh cho 259 người cao tuổi và phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh thăm, tặng quà cho 5 cụ tròn 90 tuổi và 100 tuổi và tôn vinh 5 cụ tuổi cao trên 105 tuổi tại các xã trong huyện.
  

PV
 


.