Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển và mưa lớn

08:12, 30/12/2016
.

 


(Baoquangngai.vn)- Khả năng mưa tập trung trong khoảng từ sau 1 giờ sáng 31.12 cho đến hết đêm 31.12, lượng mưa phổ biến trong khoảng 70-120mm, có nơi mưa lớn hơn. Sáng ngày 1.1.2017 lượng mưa giảm nhiều.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; từ đêm 30.12 gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông còn duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 trong 1-2 ngày tới. Sóng biển cao từ 1,5-3,0m. 

Vùng biển tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 30 - 31.12.2016 tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 - 3,0 m, Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Về tình hình mưa, từ đêm 30.12.2016 đến 1.1.2017, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120mm, có nơi cao hơn và khả năng xuất hiện một đợt lũ, đề phòng sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng và ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa. 

Tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, nên theo các bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo.


.