Bám trụ giữ ánh điện vùng cao

02:11, 16/11/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mùa mưa bão là thời điểm thường hay xảy ra sự cố về điện, đặc biệt là tại các huyện vùng cao. Vì thế, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên điện lực các huyện tăng cường bám trụ, đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định cho người dân.

TIN LIÊN QUAN

Vừa qua, đợt mưa lớn kéo dài từ 30.10 đến 3.11 trên địa bàn tỉnh đã gây ra một số sự cố nhỏ về điện. Những sự cố này đã nhanh chóng được khắc phục và việc cấp điện thông suốt trở lại chỉ sau một thời gian ngắn.

Nỗ lực khắc phục sự cố

Tại huyện Ba Tơ, mưa lớn kèm theo gió vào trưa 1.11, đã làm cây cối ở xã Ba Động, Ba Thành đổ ngã vào đường dây 35kV Thạch Trụ - Ba Tơ, gây mất điện toàn địa bàn huyện Ba Tơ. Ngoài ra, tại một số điểm sạt lở đất, đá đã làm nhiều trụ điện bị ảnh hưởng. Ngay sau sự cố, Điện lực Ba Tơ đã tập trung toàn bộ lực lượng khẩn trương khắc phục và trong 20 giờ đồng hồ sau đó, tuyến trục chính 35kV Thạch Trụ - Ba Tơ đã sửa chữa xong. Và sau 48 giờ, hoạt động cấp điện cho nhân dân tại địa phương này đã trở lại bình thường.

Bảo dưỡng trạm biến áp tại huyện miền núi Trà Bồng.                                                                                                                                                     ảnh: TN
Bảo dưỡng trạm biến áp tại huyện miền núi Trà Bồng. ảnh: TN


Ngoài ra, tại 5 huyện miền núi còn lại là Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng và Tây Trà cũng xảy ra một số sự cố gây mất điện tạm thời. Điện lực các huyện đã huy động 100% quân số khắc phục nhanh chóng, hạn chế tối đa tình trạng mất điện kéo dài.

Trước đó, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn trong mùa mưa bão, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã đầu tư gần 40 tỷ đồng cho việc nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện tại các huyện miền núi; tăng cường lực lượng, đặc biệt là tại các tuyến xung yếu để sớm khắc phục những sự cố gây mất điện, đảm bảo nhanh chóng cấp điện trở lại cho người dân.

Vượt khó, giúp dân

Hiện nay, trên địa bàn Quảng Ngãi có hai đơn vị bán điện, gồm Công ty Điện lực Quảng Ngãi và 6 công ty cổ phần điện. Trong đó, Công ty Điện lực cấp điện cho 6 huyện miền núi và huyện đảo Lý Sơn. Với đặc thù địa hình chia cắt phức tạp, khối lượng tuyến đường dây lớn, song sản lượng cấp điện lại thấp do dân cư thưa thớt, nên việc cấp điện gặp nhiều khó khăn.

Tại một số khu dân cư của huyện Tây Trà, Sơn Tây, Ba Tơ, suất đầu tư kéo điện đến hộ dân bình quân từ 100 - 200 triệu đồng; nhiều tuyến đường điện đầu tư nhiều tỷ đồng, kéo qua sông, suối và đồi núi, song chỉ phục vụ điện cho hơn 10 hộ dân. Điều này cho thấy, việc đầu tư cấp điện cho miền núi của Công ty Điện lực Quảng Ngãi chi phí rất lớn, vận hành lưới điện tốn kém hơn, nhưng sản lượng điện cung cấp nhỏ, dẫn đến khó khăn trong kinh doanh.

Đặc biệt, sự cố gây mất an toàn trên lưới điện xảy ra nhiều, nhất là vào mùa mưa bão do cây cối đổ ngã. Nhiều cán bộ, nhân viên các đơn vị điện lực miền núi phải bám trụ dài ngày, do phải trực sẵn sàng khắc phục sự cố, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn.

Ngoài ra, việc thu tiền sử dụng điện của người dân cũng không kém phần khó khăn. Nhân viên điện lực phải đi lại nhiều lần trong một tháng để chốt số công tơ, đưa hóa đơn đến tận tay người dùng điện và thu tiền. Có nhiều nhân viên phải ở lại địa bàn vài ngày, khi hoàn thành nhiệm vụ mới trở về đơn vị, vì quãng đường đi lại khó khăn. Trong thời gian ở lại này, nhân viên điện lực tranh thủ giúp người dân sửa chữa nhỏ, gia cố lại hệ thống sau công tơ; tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm điện, an toàn cho người dân trong vùng...
 

THANH NHỊ
 
 


.