Một học sinh lớp 7 mất tích

04:10, 14/10/2016
.

 


(Baoquangngai.vn)- Chiều ngày 14.10, anh Lê Phụng (SN 1975) ở thôn An Ba, xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) cho biết: Cháu Lê Phúc (SN 2004), học sinh lớp 7C Trường THCS Lê Khiết (xã Hành Thịnh) đã mất tích 3 ngày qua (ảnh). 

Theo đó, khoảng 6 giờ sáng ngày 12.10, cháu Phúc đi học nhưng không đến trường, sau đó mất liên lạc với gia đình. Khi đi cháu Phúc mặc quần xanh, áo trắng, đeo khăn quàng đỏ, đi xe đạp màu hồng. 

 

 
Được biết, vợ chồng anh Phụng và chị Lê Thị Ký (38 tuổi) có 2 người con, cháu gái đầu là Lê Thị Kiều Duyên, học sinh lớp 10 Trường THPT Nghĩa Hành 2 và cháu Phúc. Do hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng anh chị lên các tỉnh Tây Nguyên làm ăn; 2 con ở nhà với ông bà ngoại đã lớn tuổi.
 
Anh Phụng cho biết thêm, sau khi cháu mất tích, gia đình đã có đơn báo Công an xã Hành Thịnh và Công an huyện Nghĩa Hành nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin gì về cháu. Trong khi đó, trưa ngày 12 và 13.10, liên tục có người gọi vào di động của anh, sau đó nói là lộn máy, giọng người miền Bắc, nhưng sau đó anh liên lạc lại thì không trả lời.
 
Các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân biết gì về thông tin của cháu Lê Phúc xin được liên lạc với bố của cháu là anh Lê Phụng, điện thoại di động: 0977374127, ở thôn Xuân Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
 
P.Đ
 

.