Hệ thống cấp nước sinh hoạt Lý Sơn: Vẫn chưa thể vận hành

08:10, 05/10/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tháo gỡ xong vướng mắc về thủ tục hành chính thì về kỹ thuật lại phát sinh "sự cố", khiến công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân Lý Sơn tiếp tục bất động. Khi nào người dân ở đảo chính thức có nước máy để dùng? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ.

TIN LIÊN QUAN

Chưa thể vận hành

Vào những ngày cuối tháng 9.2016, tại công trình cấp nước Lý Sơn, nhà điều hành hệ thống vẫn im ỉm. Cạnh đó, khu bể chứa nước dâng gần đầy, nhưng không dẫn đi đâu cả. Đường ống không có một giọt nước. Tại khu vực nhà điều hành, các thiết bị dùng để thay thế, sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật tập kết thành đống, nhưng không thấy bóng dáng công nhân, phương tiện của đơn vị thi công.

 

Thiết bị, vật tư tập kết tại nhà điều hành hệ thống cấp nước để chuẩn bị thay thế tuyến ống chính bị dỡ bỏ do chồng lấn vị trí xây dựng đường trung tâm huyện Lý Sơn.
Thiết bị, vật tư tập kết tại nhà điều hành hệ thống cấp nước để chuẩn bị thay thế tuyến ống chính bị dỡ bỏ do chồng lấn vị trí xây dựng đường trung tâm huyện Lý Sơn.


Theo đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Lý Sơn, hiện đại diện chủ đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt là Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện đang phối hợp với đơn vị thi công là Công ty xây dựng Đại Trung (TP.Quảng Ngãi) khắc phục vướng mắc.

Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết: "Vì tuyến ống chính của công trình cấp nước nằm trong phần đất mở rộng tuyến đường trung tâm huyện, nên phải tổ chức di dời ra vị trí khác. Công việc này phức tạp, mất nhiều thời gian, nên chưa biết chính xác đến thời điểm nào hệ thống cấp nước mới đưa vào vận hành".

Tính đến thời điểm này, hệ thống cấp nước ở Lý Sơn đã hoàn thành hơn một năm. Khi mới hoàn thành, huyện Lý Sơn đã cho chạy thử nửa năm, sau đó dừng hơn nửa năm để chờ hoàn tất thủ tục nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.


Báo Quảng Ngãi đã phản ánh vấn đề trên qua bài viết: "Hệ thống cấp nước Lý Sơn: Chậm vận hành vì thủ tục hành chính". Sau khi báo đăng, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo  UBND huyện Lý Sơn tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc để tổ chức vận hành ngay dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Lý Sơn (giai đoạn 1) từ đầu  tháng 7.2016. Tuy nhiên, khi hoàn tất thủ tục rồi, thì hệ thống cấp nước lại gặp sự cố kỹ thuật nói trên, nên đến nay công trình vẫn chưa thể vận hành.

Công trình cấp nước sinh hoạt ở Lý Sơn đầu tư thành 2 giai đoạn. Giai đoạn I có vốn khoảng 21 tỷ đồng, cấp nước cho khoảng 2.000 hộ dân. Giai đoạn II, mở rộng, vốn 9,6 tỷ đồng, cấp nước thêm cho 4.000 hộ dân sinh sống trên đảo.

Người dân bức xúc

Người dân sống gần khu vực xây dựng hệ thống cấp nước Lý Sơn đã nhiều lần phản ánh những bức xúc. "Công trình xây dựng vốn rất lớn, hứa hẹn với dân đưa vào vận hành từ đầu năm 2016. Song đến nay công trình vừa hoàn thành đã phải dỡ bỏ đường ống, lắp đặt đường ống khác gây tốn kém. Dân ở đảo khát khao có hệ thống cấp nước, nghe tin sắp vận hành, chưa kịp mừng đã lại thất vọng", anh Dương Bình ở thôn Đông, xã An Hải cho biết.

Việc "chồng lấn" quy hoạch vị trí xây dựng đường ống của hệ thống cấp nước vào dự án mở rộng đường trung tâm huyện Lý Sơn buộc phải tháo dỡ đường ống vừa thi công, khiến công trình cấp nước tiếp tục bị "treo".

Lý giải vấn đề này, ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Lý Sơn cho biết: "Năm 2014, khi triển khai dự án cấp nước, tuyến đường trung tâm huyện Lý Sơn rộng 4,5m, nên vị trí ống đặt sát mép đường. Năm 2015, thực hiện nâng cấp, mở rộng tuyến đường trung tâm, bề rộng mặt đường nâng lên 6,5m nên buộc phải đào tuyến ống chính lên, di dời vào 2m để đảm bảo mặt bằng mở rộng đường".

Bức xúc vì dự án cấp nước sinh hoạt kéo dài, người dân càng bức xúc hơn khi cả hai dự án này lại cùng một đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Lý Sơn. Trong đó, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường trung tâm huyện có trước dự án hệ thống cấp nước. Nhưng, vì vốn quá lớn nên dự án nâng cấp, mở rộng đường sau nhiều năm chờ đợi mãi đến năm 2015 mới chính thức triển khai.

Còn dự án cấp nước, tuy đề xuất sau, nhưng nguồn vốn có sẵn, nên triển khai thi công tháng 9.2014. Thế nhưng, dù một chủ đầu tư, nhưng vẫn để xảy ra chồng lấn, dẫn đến phải tháo dỡ, thi công lại một phần công trình, gây lãng phí là điều khó hiểu.

Bài, ảnh: THANH NHỊ


 


.