Dùng rựa chém người, lãnh án 18 tháng tù giam

02:10, 26/10/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 26.10, tại Nhà văn hóa thôn Niên, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Hồ Văn Ôn, sinh năm 1989 trú tại tổ 2, thôn Nước Nia, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng. 

TIN LIÊN QUAN

Theo cáo trạng, vào chiều ngày 14.6.2016, bị cáo Hồ Văn Ôn đến nhà anh Hồ Văn Hà là anh trai ruột của bị cáo uống bia, sau đó bị cáo lại tiếp tục sang nhà bạn uống rượu. Đến 18 giờ cùng ngày, khi thấy bị cáo Ôn đã say thì anh Hồ Văn Hà đến nói bị cáo nên về nhà nghỉ ngơi. Nghe anh Hà nói vậy, bị cáo Hồ Văn Ôn đã dùng tay xô ngã anh Hà xuống sân nhà người bạn.
 
Sau đó, Ôn  đi về nhà lấy 2 cây rựa, mỗi tay cầm một cái, quay lại nhà bạn  và dùng rựa chặt nhiều phát vào người anh Hà, gây thương tích cho anh Hà ở đỉnh đầu, bả vai phải, cánh tay phải và ngón tay giữa, gây tổn hại sức khỏe anh Hà 20%.
 
Bị cáo Hồ Văn Ôn trước vành móng ngựa
Bị cáo Hồ Văn Ôn trước vành móng ngựa

 

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Hồ Văn Ôn là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Tuy nhiên, trong giai đoạn điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện cùng với gia đình bồi thường, khắc phục hậu quả cho người bị hại. 

Kết thúc phiên tòa, căn cứ khoản 2, điều 104 Bộ luật hình sự, Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Ôn 18 tháng tù giam.
 
B.Ngọc
 

.