Đức Phổ: Khởi tố 2 mẹ con bắt giữ người trái pháp luật

04:09, 28/09/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 28.9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Phổ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Hải (42 tuổi) và con trai là Nguyễn Công Tiến (23 tuổi), cùng trú tại thôn Phần Thất, xã Phổ Quang, Đức Phổ về hành vi: “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, chiều tối ngày 14.7.2016, do nghi ngờ bà Nguyễn Thị Phổ - sinh năm 1969 ở cùng thôn nói mình ngoại tình nên bà Hải cùng Tiến chuẩn bị dây, ớt bột đến nhà bà Phổ bắt trói, đánh đập và nắm tóc lôi kéo bà Phổ ra hướng ngã ba đường nhựa trước nhà.

 

Ngôi nhà bà Phổ nơi nạn nhân bị bắt trói, đánh đập
Ngôi nhà bà Phổ, nơi nạn nhân bị bắt trói, đánh đập


Lúc này có sự tham gia tiếp sức của Nguyễn Công Minh Ca, 18 tuổi (con trai bà Hải) và ông Nguyễn Tiên, 49 tuổi (chồng bà Hải) cùng nhau bắt trói bà Phổ vào trụ biển báo ở ngã ba đường nhựa. Phát hiện sự việc trên, một số người dân gần đó đến can ngăn, yêu cầu gia đình bà Hải mở trói cho bà Phổ thì bị 3 mẹ con bà Hải ngăn cản.

Khoảng 20 phút sau có người doạ báo công an thì ông Tiên và một người dân mới mở trói cho bà Phổ đi về.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Phổ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan.
                   

Thành Hải

 


.