Hội LHPN Tây Trà: Nâng cao kiến thức cho hội viên

08:08, 24/08/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tại huyện Tây Trà, sau 5 năm triển khai thực hiện hai Đề án: “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” (gọi tắt là Đề án 704) và Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (gọi tắt là Đề án 343)  đã mang lại nhiều kết quả đáng mừng.

Hội LHPN huyện Tây Trà đã tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo Đề án 704 và Ban chỉ đạo Đề án 343. Hằng năm, Hội LHPN huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hai đề án đến từng chi, tổ và hội viên phụ nữ. UBND huyện đã bố trí nguồn kinh phí 220 triệu đồng để thực hiện hai đề án nói trên.

Hội viên phụ nữ huyện Tây Trà tham gia dọn vệ sinh ở các đoạn đường tự quản.
Hội viên phụ nữ huyện Tây Trà tham gia dọn vệ sinh ở các đoạn đường tự quản.


Hội LHPN huyện đã trực tiếp mở 19 lớp tập huấn kiến thức cho hội viên phụ nữ. Hàng năm, có 82% bà mẹ có con dưới 16 tuổi được phổ biến, hướng dẫn kiến thức, phương pháp nuôi dạy con. Hội còn phối hợp tổ chức hàng trăm đợt truyền thông về kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, vận động chị em hội viên thực hiện các biện pháp tránh thai…
 

Trong nhiệm kỳ qua, hội viên phụ nữ huyện Tây Trà có 1 cá nhân được  UBND tỉnh tặng Bằng khen; 9 tập thể và 13 cá nhân được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen; 19 lượt tập thể, 65 lượt cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen...

“Thông qua công tác tuyên truyền và triển khai các hoạt động, bước đầu nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của phụ nữ về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Các bà mẹ được trang bị kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con...

Nhìn chung, đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao năng lực, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Chị em phấn đấu hoàn thiện mình theo phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", bà Hồ Thị Hưng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tây Trà nhận định.

Việc triển khai thực hiện Đề án 704 và Đề án 343 ở huyện Tây Trà, đã bám sát mục tiêu đề ra và được triển khai lồng ghép với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Bà Hồ Thị Hưng cho biết thêm, qua thực hiện 2 đề án nói trên đã góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em trên địa bàn huyện; đồng thời hạn chế tình trạng phạm tội, tệ nạn xã hội và thực hiện đầy đủ hơn quyền trẻ em; chị em phấn đấu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Nhiều chị em phụ nữ không chỉ chăm lo cho gia đình mà còn khẳng định vị thế của mình trong xã hội, tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng, tham gia vào công tác Đảng, chính quyền.

Bà Phạm Thị Hồng Hải - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhận định, Tây Trà là huyện vùng sâu, vùng xa và là huyện nghèo nhất tỉnh, do đó trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Hội LHPN huyện đã gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, đáng mừng là  Ban Thường vụ, Hội LHPN huyện đã làm tốt công tác tham mưu; lãnh đạo huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác hội phụ nữ. UBND huyện đã phân bổ kinh phí, tạo điều kiện để Hội hoạt động. Nhờ đó, công tác Hội phụ nữ trên địa bàn huyện ngày càng đạt nhiều kết quả đáng mừng.  

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG

 


.