Bóc mẽ mạng kinh doanh đa cấp M5: Kỳ 2- Vạch trần thủ đoạn

08:08, 18/08/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Xuất hiện tại Việt Nam chưa đầy một năm, tạo ra “tiếng vang” với lãi suất “khủng” rồi sau đó hoạt động trì trệ, hệ thống luân chuyển tiền ảo M5 đã đem đến những rủi ro khôn lường cho các “con bạc”. Đây là bài học lớn cho những người chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà mất đi sự cảnh giác.

Kỳ 2- Vạch trần thủ đoạn
 
M5 có thật sự là “canh bạc đỏ” mà người chơi mong đợi?
 
"M5- Nằm mơ!"
 
Theo lời quảng cáo của một thành viên M5, dù chưa có số lượng chính thức về người chơi ở Quảng Ngãi nhưng đã có hơn 100 nghìn người trên cả nước tham gia.
 
Giả sử nếu M5 có 100.000 người tham gia thì số tiền mà các thành viên cho đi tối thiểu trong một tháng là 660 tỷ đồng (mỗi lệnh cho là 6,6 triệu đồng). Với lãi suất 30%/tháng (1%/ngày), số tiền lãi mà toàn hệ thống phải có để chi trả cho người chơi là 198 tỷ đồng.
 
Để có đủ số tiền lãi này, ít nhất, tháng đó hệ thống phải có thêm 30.000 tài khoản mới tham gia. Như vậy, nếu không có thêm người tham gia, hệ thống sẽ bị âm 198 tỷ đồng và chuyện bị sập trong tương lai là điều dễ hiểu. Còn đối với người chơi thì đây đúng là canh bạc có 1% thắng và đến 99% là thua.
 
Khác với
Thất bại với M5, nhiều người đã tìm đến các sân chơi huy động tiền ảo khác như Forex để gỡ gạc vốn.
 
“Nhìn thẳng vào thực tế, hiện nay M5 đã gặp nhiều trục trặc: Dừng khớp lệnh tức dừng việc cho, nhận trong một thời gian dài; chỉ có lệnh chuyển tiền đi mà không có lệnh chuyển tiền về; có lệnh chuyển tiền về nhưng chẳng thấy ai chuyển tiền… Người chơi đã dần mất niềm tin nên không ai dám cho đi”, chị B (huyện Bình Sơn), cho hay.
 
Nếu như cách đây vài tháng, M5 được quảng cáo rầm rộ về lãi suất “khủng” thì hiện nay đã xuất hiện những lời than vãn, chửi rủa của những người trót cho tiền nhưng chờ mãi chưa được nhận về. 
 
Sân chơi này, cái lợi lớn nhất là “nhà cái” - người vận hành mạng lưới. Mỗi lệnh chuyển tiền, hay nhận về nhà cái thu về mức phí 150 nghìn đồng. 
 
Nếu mạng lưới có 100 nghìn người tham gia như giả sử thì thực hiện 100 nghìn lệnh chuyển tiền thì số tiền thu về của nhà cái hơn 1 tỷ đồng. Và dĩ nhiên, con số 100 nghìn có thể chỉ là lời quảng cáo.
 
Theo thông tin từ các chuyên gia tài chính cung cấp thì M5 là hình thức kinh doanh bất hợp pháp ở hầu hết các nước trên thế giới. Dù đã xuất hiện khá lâu nhưng M5 cũng chỉ gói gọn trong một nhóm người ở một vài nước kém phát triển hoặc một số tổ chức lừa đảo trên thế giới. 
 
Đây là một hình thức kinh doanh khá nguy hiểm. Việc kinh doanh của M5 phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cái, người chơi không có quyền quyết định nên việc “nhà cái” biến mất là điều rất dễ xảy ra.
 
Ông Trần Luyện- Giám đốc ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh Quảng Ngãi nhận định: “Không có một ngành nghề kinh doanh nào mà tiền lãi bằng hoặc hơn tiền gốc bỏ ra chỉ trong vòng một tháng”.
 
“Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 20 tổ chức tín dụng ngân hàng và đó là những tổ chức uy tín, được pháp luật bảo vệ, người dân có tiền tại sao không đầu tư vào đấy? Còn những mạng lưới như M5 đứng ngoài vòng pháp luật lại nhảy vào và khi có bất trắc xảy ra thì cơ quan chức năng khó can thiệp được”, ông Luyện cho biết thêm.
 
Vẫn chưa "tỉnh mộng"
 
Thông qua một nhóm M5 trên mạng Zalo, chúng tôi tiếp xúc được với anh D, phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi), người từng rất thành công khi đầu tư vào mô hình kinh doanh đa cấp, với tuyến dưới hàng trăm người. Tuy nhiên, anh vẫn rất xót xa khi vừa mất hơn 400 triệu đồng từ M5.
 
Địa điểm mà anh D lựa chọn là một quán cà phê bên dòng sông Trà. Anh D còn liên lạc với những người từng thất bại với M5, tiếp tục "đánh" một canh bạc khác với các sân chơi như: Coince, Forex,… để làm lại từ đầu.
 
Suốt buổi trò chuyện, anh D không ngừng phân tích những ưu điểm của việc huy động tiền ảo trên. “So với M5, Forex bền vững hơn nhiều vì chỉ cần gởi 100$, sau 3 tháng nhận khoảng 400$ cả lãi, lẫn gốc. Lãi rút hàng ngày, còn gốc thì đúng 3 tháng mới được rút…”, anh D “rót mật”. 
 
Cùng với đó, anh lại vẽ thêm một bức tranh hoàn hảo về ngành nghề kinh doanh đa cấp tiền ảo Forex với nhà lầu, ôtô… cho các “con mồi”.
 
Tuy nhiên, khi được hỏi Forex có sơ suất gì như M5 không? Anh D ngập ngùng, lúng túng và vịn vào câu “kinh doanh nào lại không có rủi ro”. 
 
Bài học M5 trước mắt đã quá rõ ràng nhưng có vẻ nhiều người vẫn quyết không từ bỏ việc chuyển tiền ảo một cách “vô tội vạ” này.
 
Đại tá Nguyễn Hùng Vinh- Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh cho hay, sân chơi M5 là một thực trạng đáng báo động hiện nay trên mạng internet để huy động tiền theo hình thức đa cấp, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 
 
Theo điều tra, ngoài M5, thời gian qua đã xuất hiện rất nhiều các trang mạng có hình thức tương tự như E6, S6, HD88monney hay huy động tiền ảo như Forex, Coince… Đa phần các trang này thường do các đối tượng nước ngoài móc nối với một số đối tượng trong nước thực hiện trong một thời gian ngắn. 
 
Người dân cần phải biết tự bảo vệ đồng tiền bằng cách lựa chọn mô hình đầu tư thông minh, được pháp luật bảo vệ.
Người dân cần phải biết tự bảo vệ đồng tiền bằng cách lựa chọn mô hình đầu tư thông minh, được pháp luật bảo vệ. Ảnh: Mạng xã hội M5.
 
Sau khi nhận đủ số tiền cần thiết, “bọn chúng” khóa ngay hệ thống. Người tham gia mất tiền thì không biết đòi ai và đòi ở đâu.
 
Lý giải về thực trạng này, Đại tá Vinh cho rằng, do hiện nay văn bản pháp luật hiện hành chưa có quy định quản lý kinh doanh dịch vụ áp dụng trang điện tử trên mạng internet để kinh doanh và trả thưởng theo phương thức đa cấp. 
 
Vì thế các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở này để kết hợp hình thức thương mại điện tử, huy động tiền thông qua website nhưng lại áp dụng trả thưởng theo mô hình đa cấp.
 
Cơ chế chính sách hoạt động kinh doanh đa cấp vẫn còn nhiều bất cập, chế tài chưa mạnh nên vẫn chưa đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm. Hơn thế nữa, phần lớn hoạt động đa cấp đều dựa trên sự tự nguyện của khách hàng nên cơ quan có chức năng rất khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm. 
 
Đại tá Vinh cũng khuyến cáo, trước hết, những người có ham muốn kinh doanh, cần phải biết tự bảo vệ đồng tiền bằng cách lựa chọn mô hình đầu tư thông minh như các tổ chức tín dụng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ; cần nâng cao nhận thức về ngành nghề kinh doanh đa cấp, tích cực tham gia tố giác những sai phạm...
 
Bài, ảnh: T.T.H
 
 

.