Án mới chồng án cũ

09:07, 31/07/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng vừa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thanh Thành (1983), hộ khẩu thường trú tại thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng về tội “Trộm cắp tài sản”.

TIN LIÊN QUAN

Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ, ngày 16.4.2016, Nguyễn Thanh Thành điều khiển xe môtô biển số kiểm soát 76P1-042.25 đi trên Quốc lộ 24C để quan sát nhằm mục đích nếu có nhà nào sơ hở thì đột nhập trộm cắp tài sản. Khi Thành chạy xe mô tô rẽ vào đường nội vùng (giao với Quốc lộ 24C) thuộc thôn Phú Tài, xã Trà Phú nhìn thấy nhà của chị Trương Thị Thủy Tiên không đóng cửa nên đột nhập vào cửa bên hông nhà lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động của chị Tiên.
 
Sau đó, Thành ra phía trước nhà thấy xe mô tô hiệu Honda Future dựng trước nhà, Thành dùng tay móc trong cốp xe ra 1 chiếc ví, trong đó có số tiền 300.000đ và một số giấy tờ tùy thân. Tất cả tài sản đều của chị Trương Thị Thủy Tiên.
 
Sau khi trộm cắp được tài sản, Thành điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường. Khoảng 14 giờ cùng ngày Thành tiếp tục điều khiển xe mô tô đi ra Quốc lộ 24C, khi đến nhà chị Đặng Thị Hiệp, không thấy ai trong nhà nên Thành để xe mô tô ở phía trước cổng đột nhập vào nhà trộm một chiếc ví, trong đó có số tiền 200.000đ cùng một số giấy tờ tùy thân và một chiếc điện thoại di động .
 
Lúc này chị Hiệp thức giấc, phát hiện Thành trộm cắp tài sản nên truy hô, đuổi theo truy bắt. Quần chúng nhân dân ở gần đó cùng tham gia bắt giữ được Thành và thông báo cho cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang.
 
Bị cáo Nguyễn Thanh Thành trước vành móng ngựa
Bị cáo Nguyễn Thanh Thành trước vành móng ngựa

Được biết, trước đó bị cáo Nguyễn Thanh Thành vừa bị TAND huyện Sơn Tịnh xử phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, bị cáo kháng cáo nên TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm. Trong thời gian chuẩn bị chấp hành bản án số 56 ngày 22.3.2016 của TAND tỉnh, bị cáo tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.  
 
Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên án, xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thành 18 tháng tù, tổng hợp hình phạt 15 tháng tù tại bản án số 56 ngày 22.3.2016 của TAND tỉnh Quảng Ngãi, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 33 tháng tù.
 
PV

.