Đề xuất cứu trợ miền Trung 660 tấn gạo và 20,7 tỷ đồng

10:05, 14/05/2016
.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã khảo sát thực địa, đánh giá tình hình thiệt hại, mức độ ảnh hưởng do hiện tượng cá chết bất thường, năng lực ứng phó của cộng đồng và chính quyền địa phương tại các tỉnh miền Trung.


Chiều 13/5, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết Hội Chữ thập đỏ 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế đã cử Đội Ứng phó thảm họa cấp tỉnh khảo sát thực địa, đánh giá tình hình thiệt hại, mức độ ảnh hưởng do hiện tượng cá chết bất thường, năng lực ứng phó của cộng đồng và chính quyền địa phương, nhu cầu ưu tiên của cộng đồng bị ảnh hưởng nhằm đưa ra khuyến nghị cho các hoạt động ứng phó, hỗ trợ tiếp theo.

Bà con những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng cá chết mong muốn được hỗ trợ gạo và tiền mặt. Ảnh minh họa
Bà con những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng cá chết mong muốn được hỗ trợ gạo và tiền mặt. Ảnh minh họa


Từ khảo sát, đánh giá trên, Hội Chữ thập đỏ 4 tỉnh đề xuất trước mắt cứu trợ cho bà con vùng thiệt hại 660 tấn gạo và 20,7 tỷ đồng.

17 xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất, có số lượng lớn người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt cá, dịch vụ về cá và nuôi cá lồng bè, có những đặc thù khác nhau về địa lý, loại hình, quy mô nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản của 4 tỉnh được chọn là địa bàn khảo sát.

Kết quả khảo sát cho thấy, trước mắt, bà con những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng cá chết mong muốn được Nhà nước, các tổ chức quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ gạo và tiền mặt. Về lâu dài, ngư dân nghèo cần được hỗ trợ vốn khôi phục sinh kế; giảm lãi vay ngân hàng, giãn nợ, khoanh nợ cho những hộ đánh bắt xa bờ; hỗ trợ học phí cho con em ngư dân đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Trước đó, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã triển khai hoạt động hỗ trợ khẩn cấp theo phương châm “4 tại chỗ” cho bà con những vùng chịu thiệt hại nặng về hiện tượng cá chết bất thường tại miền Trung. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ khẩn cấp 30 tấn gạo cho bà con nhiều xã của 2 huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã huy động tình nguyện viên thu gom xử lý cá chết, cấp 15 tấn gạo, 75 triệu đồng hỗ trợ 750 hộ ngư dân 3 xã ven biển.

Theo Nhật Nam  (Chinhphu.vn)

 


.