Hạ tầng cáp viễn thông: Vẫn còn chồng chéo, thiếu mỹ quan

10:03, 04/03/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mất mỹ quan, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông là những hệ lụy sẽ xảy đến nếu không quản lý chặt chẽ hạ tầng cáp viễn thông. Bởi lẽ, cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của các dịch vụ viễn thông, hệ thống cáp viễn thông đang ngày một tăng nhanh về số lượng.

Mất mỹ quan đường phố

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet: Viễn thông Quảng Ngãi, Viễn thông Quân đội, chi nhánh Quảng Ngãi, FPT chi nhánh Quảng Ngãi; 4 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động: Vinaphone, Mobifone, Viettel, Vietnamobile, Gmobile và 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định: Viễn thông Quảng Ngãi, Viễn thông Quân đội, chi nhánh Quảng Ngãi. Trong đó, tổng số cổng kết nối internet tốc độ cao đã vượt xa con số 150.000 thuê bao.

Sau khi chỉnh trang, cáp viễn thông treo trên cột điện tại đường Lê Lợi (TP.Quảng Ngãi) vẫn chưa đảm bảo mỹ quan.
Sau khi chỉnh trang, cáp viễn thông treo trên cột điện tại đường Lê Lợi (TP.Quảng Ngãi) vẫn chưa đảm bảo mỹ quan.


Trước sự phát triển với tốc độ chóng mặt của các dịch vụ viễn thông, hệ thống cáp viễn thông đang tăng nhanh về số lượng lẫn chiều dài dây cáp. Trong khi đó, tỷ lệ ngầm hóa mạng cáp viễn thông chỉ mới đạt khoảng 8% nên hạ tầng mạng cáp trên địa bàn tỉnh phần lớn treo trên cột điện lực.

Đau đầu nạn “kéo cáp chui”

Trước thực trạng cáp viễn thông tăng đột biến về số lượng; năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 63 quy định về quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Song, sau 2 năm triển khai, công tác phối hợp quản lý cáp viễn thông vẫn tồn tại nhiều bất cập.

“Theo Quyết định 63, trước khi treo thêm cáp viễn thông thì tổ chức, cá nhân phải báo cáo bằng văn bản và gửi kèm bản vẽ tuyến cáp đó đến  đơn vị sở hữu cột treo cáp. Nhưng có rất nhiều đơn vị thực hiện treo cáp trái phép trên cột điện. Sau khi bị phát hiện, lập biên bản và tạm đình chỉ thi công; chỉ cần nhân viên điện lực rời khỏi hiện trường, thì đơn vị thi công lại tiếp tục triển khai, gây khó khăn cho công ty trong quản lý cáp, vì không có chế tài trong xử phạt”, ông Nguyễn Thới Bình-Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Công ty Điện lực Quảng Ngãi cho biết.

Không chỉ kéo cáp trái phép, hầu hết các đơn vị viễn thông đều chưa thực hiện treo biển báo nhận diện cáp treo trên cột điện. Khoảng cách an toàn khi treo cáp đi qua các vị trí có trạm biến áp, các thiết bị điện trên lưới điện cao thế… cũng còn bị xem nhẹ.

Cần giải pháp đồng bộ, cứng rắn

Để đảm bảo treo các loại cáp viễn thông theo đúng quy định của ngành viễn thông, quy định an toàn của ngành điện, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân, theo ông Trần Thanh Trường - Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông, tỉnh đặt mục tiêu ngầm hoá hầu hết hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông tại khu vực các đường, phố, khu đô thị, khu công nghiệp xây dựng mới và ngầm hoá 20-25% hạ tầng mạng cáp viễn thông. Đồng thời, thực hiện chỉnh trang cáp viễn thông treo trên cột điện. Việc chỉnh trang cáp được thực hiện từ quý IV/2015 đến năm 2017. Cũng theo ông Trường, trong năm nay, để chấn chỉnh tình trạng các đơn vị viễn thông chưa nghiêm túc chấp hành Quyết định 63 của UBND tỉnh quy định về quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh, Sở TT&TT sẽ tăng cường phối hợp cùng điện lực kiểm tra và xử phạt các trường hợp vi phạm.

Thực hiện theo đúng lộ trình, đến nay, công tác chỉnh trang cáp đã được thực hiện tại 5 tuyến đường trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, gồm: Tuyến đường Hùng Vương (từ Quang Trung đến ngã 5 Thu Lộ); đường Lê Trung Đình (đoạn từ Quang Trung đến cống cửa Tây); tuyến đường Lê Lợi, Phan Bội Châu và Phạm Văn Đồng. Song, việc chỉnh trang tại 5 tuyến đường này mới chỉ được các đơn vị thực hiện bằng cách bó gọn và đưa cáp vào vòng treo, chứ chưa tách được cáp còn sử dụng hay hết sử dụng, chưa treo biển báo nhận diện cáp theo quy định… Phần cáp dư chỉ được treo sơ sài trên cột điện chứ chưa có hướng chỉnh trang hợp lý, nên cũng vẫn chưa đảm bảo được mỹ quan đô thị.
    

Bài, ảnh: Ý THU
 


.