Sơn Tây, trong nắng ấm mùa xuân

03:02, 28/02/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày này, tiết trời ấm dần sau những ngày Tết Bính Thân giá lạnh. Đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh nói chung, huyện Sơn Tây nói riêng đã bắt tay vào lao động sản xuất, với mong ước cuộc sống ngày càng đầy đủ hơn.  

TIN LIÊN QUAN

Không ăn Tết kéo dài

Đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi của tỉnh thường có tập quán ăn Tết kéo dài, ít quan tâm đến việc chăm sóc ruộng đồng, gia súc, gia cầm. Nhưng năm nay, tập quán ấy dần được xóa bỏ trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện Sơn Tây, vì được chính quyền vận động, chỉ đạo đến ngày 10 tháng Giêng là phải chấm dứt việc vui chơi Tết, tập trung vào sản xuất. Vì vậy, người dân ở nhiều làng trong huyện đã  xuống đồng chăm sóc, bón phân cho lúa đông xuân, lên rẫy thu hoạch keo, làm cỏ mì... Ông Đinh Văn Mốc, thôn Ra Pân, xã Sơn Long, nói: Năm rồi, nhà được mùa lúa rẫy, rừng keo bán được giá, con trâu không bệnh nên bà con trong làng đón Tết đầy đủ, tươm tất hơn. Giờ hết Tết rồi, mình vận động con cháu lên rẫy, xuống đồng sản xuất để cái Tết năm sau vui hơn.

 Nhiều tuyến đường về khu dân cư ở huyện Sơn Tây đã được bê tông. ảnh: Đường bê tông ở thôn Mang Tà Bể, xã Sơn Bua.
Nhiều tuyến đường về khu dân cư ở huyện Sơn Tây đã được bê tông. ảnh: Đường bê tông ở thôn Mang Tà Bể, xã Sơn Bua.


Trong nắng ấm mùa xuân, trên con đường đến thôn Mang Tà Bể, xã Sơn Bua, từ sáng sớm có khá nhiều người dân mang dụng cụ lao động ra đồng. Anh Đinh Văn Quê, chia sẻ: “Sau Tết, công việc bộn bề. Vợ lo chuyện đồng áng; còn mình tranh thủ lên núi bứt đót để có tiền mua phân bón ruộng”. Năm qua, nhờ thời tiết thuận lợi, công tác khuyến nông được quan tâm nên sản xuất, chăn nuôi được mùa, đời sống người dân dần khá hơn. Tổng giá trị sản xuất của huyện trong năm 2015 đạt 409,55 tỷ đồng, vượt 1,8% so với Nghị quyết, tăng 41,2% so với năm 2014. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2015 đạt 7.235,86 tấn, tăng 5,2% kế hoạch. Sản lượng lương thực bình quân đầu người 386,6 kg/người, vượt 1,9% kế hoạch. Toàn huyện đã phát triển đàn gia súc lên trên 20.800 con, góp phần cải thiện thu nhập kinh tế hộ gia đình.

 Huyện Sơn Tây còn chú trọng xây dựng nông thôn mới. Nhiều gia đình đã hiểu được mục đích của phong trào nên tham gia tích cực. Anh Đinh Văn Diên ở thôn Ra Pân, xã Sơn Long, phấn khởi kể: “Mấy năm trước đường khó đi lắm, nhưng nhờ có phong trào xây dựng nông thôn mới, tỉnh hỗ trợ vốn, chúng tôi góp công nên mới có con đường bê tông đi lại, vận chuyển nông sản dễ dàng thế này”.
 

Năm 2016, huyện Sơn Tây phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng với giá trị sản xuất: 7,4%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn: 88,680 tỷ đồng. Sản lượng lương thực chính (cây có hạt): 7.325 tấn; lương thực bình quân đầu người: 389,04 kg/người/năm...

Tập trung phát triển kinh tế, đô thị

 Điều đáng mừng là, năm qua, Đồ án quy hoạch chung đô thị Sơn Tây đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đây là tiền đề để huyện đầu tư hình thành và phát triển thị trấn Đắkđrinh trong tương lai. Sau khi được phê duyệt, huyện đã tiến hành công bố quy hoạch, cắm mốc giới và ban hành quy chế quản lý quy hoạch, tập trung đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, như các khu TĐC thuộc dự án thủy điện Đắkđrinh, KDC đồng Bà Cầu, KDC B19 trên trục đường Trường Sơn Đông, đường Trung tâm huyện, xây dựng điểm TĐC xóm Bà Nót - xã Sơn Lập, khu tái định canh - định cư I Nam-Sơn Màu, tuyến đường Sơn Tinh - Sơn Thượng...

Ông Lê Văn Tùng – Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, cho biết: Năm 2016, huyện tập trung các nguồn lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa đối với ngành nông - lâm nghiệp; đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, đưa huyện Sơn Tây thoát khỏi tình trạng lạc hậu; rút ngắn sự chênh lệch trong phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng. Đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Để đạt mục tiêu đó, ngay từ đầu năm, lãnh đạo huyện đã quán triệt, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ của năm 2016, dành nhiều thời gian đi cơ sở, hạn chế hội họp không cần thiết; tạo khí thế thi đua lao động sản xuất trong nhân dân.

Bài, ảnh: MAI HẠ

 


.