Đầu làng - cuối xóm

08:01, 28/01/2016
.

*Bốn năm tù cho đối tượng cố ý gây thương tích


TAND huyện Tư Nghĩa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đào Phú Cường (30 tuổi) trú tại thôn Điện An 1, xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa) 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, tối 15.6.2015, sau khi nhậu, Cường chở anh Phan Văn Tuyến về nhà, khi đến trước quán Internet Lê Trần ở TDP 3, thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) thì Tuyến bảo dừng xe lại để mua đồ bên đường. Lúc này, Cường đi bộ một mình vào quán Internet Lê Trần gây chuyện và quậy phá. Thấy vậy, Tuyến tới ôm Cường ra ngoài và nhờ người chở Cường về nhà.

Khi đi ngang qua quán nhậu bình dân của chị Phan Thị Hà thì Cường nhảy xuống xe, đi vào quán của chị Hà lấy 1 con dao Thái Lan rồi đi lên quán Internet Lê Trần và dùng dao uy hiếp  ông Thái nhiều lần và làm ông Thái bị thương ở vùng mặt, cổ và sau lưng. Tại bản kết luận giám định pháp y ông Thái bị  thương tích với tỷ lệ 12%.


HIỀN THU


*Trao trả tiền nhận sai quy định cho người dân


Thanh tra huyện Bình Sơn vừa phối hợp với Công an huyện Bình Sơn tổ chức trao trả số tiền gần 150 triệu đồng cho các hộ dân thôn Long Xuân, xã Bình Long (Bình Sơn) gồm: Đoàn Văn Châu 49,3 triệu đồng; Tạ Đình Việt 18 triệu đồng; Đoàn Lập 22,2 triệu đồng; Hồ Kim Minh 16,4 triệu đồng; Đoàn Văn Chi 6,5 triệu đồng; Hồ Quang Khách 3,2 triệu đồng; Đoàn Văn Thanh 1,6 triệu đồng; Hồ Thị Lai 1,6 triệu đồng và Tạ Ngọc Thạch 30,7 triệu đồng…

Đây là số tiền mà cán bộ xã Bình Long, cán bộ Trung tâm khai thác Quỹ đất huyện Bình Sơn nhận “bồi dưỡng” sai quy định. Liên quan đến sai phạm này, huyện Bình Sơn đã tiến hành kiểm điểm và xử lý kỷ luật số cán bộ có liên quan.    

           PV


*18 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”


 Ngày 27.1, Tòa án nhân dân huyện Sơn Tây mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Văn Khiết (17 tuổi) ở thôn Tà Vay - xã Sơn Long (Sơn Tây), về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Tây, khoảng 22 giờ ngày 10.9.2015, lợi dụng trời tối, nhà bà Đinh Thị Dung không có ai trông coi tài sản, Đinh Văn Khiết một mình đã đột nhập vào nhà bà Dung lấy trộm một thùng gỗ. Trong đó có 27 triệu đồng và 2 sợi dây chuyền, 3 chiếc nhẫn, 1 vòng đeo tay bằng vàng, có tổng trị giá hơn 58 triệu đồng. Tuy nhiên, Khiết chỉ phát hiện thấy tiền nên chiếm đoạt số tiền 27 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Khiết đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Khiết 18 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định 138 của Bộ Luật hình sự.

Thế Kiệt  
 


.