Chung sức tri ân người có công

09:01, 06/01/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, chịu nhiều mất mát trong chiến tranh nên số lượng đối tượng chính sách, người có công khá lớn. Những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người có công với cách mạng.

TIN LIÊN QUAN

Nghĩa cử của lòng tri ân

Cuối năm, chúng tôi đến thăm Mẹ VNAH Đặng Thị Thuộc ở thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà (TP. Quảng Ngãi). Gương mặt Mẹ rạng ngời niềm vui khi biết nhà có khách đến thăm. Mẹ có chồng và con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Năm nay, Mẹ đã bước sang tuổi 96, sức khoẻ và sự minh mẫn của Mẹ giảm dần theo dòng chảy thời gian. Hơn 10 năm nay, sinh hoạt cá nhân và ăn uống, thuốc thang hằng ngày đều nhờ vào người con gái Lê Thị Chín.

Ông Đinh Xuân Sâm-Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Năm 2015, toàn tỉnh có 3.000 nhà ở của người có công được hỗ trợ xây mới và sửa chữa. Thời gian tới, tỉnh ta phấn đấu 100% gia đình chính sách có mức sống trung bình so với nhân dân nơi cư trú. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho gia đình chính sách, người có công sửa chữa nhà ở, nhằm ổn định cuộc sống. Đồng thời, rà soát xem có bao nhiêu gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, để đề ra các giải pháp giúp đỡ họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
Đặng Thị Thuộc có thêm nhiều niềm vui mới, trong năm mới này.
Ông Đinh Xuân Sâm-Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Năm 2015, toàn tỉnh có 3.000 nhà ở của người có công được hỗ trợ xây mới và sửa chữa. Thời gian tới, tỉnh ta phấn đấu 100% gia đình chính sách có mức sống trung bình so với nhân dân nơi cư trú. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho gia đình chính sách, người có công sửa chữa nhà ở, nhằm ổn định cuộc sống. Đồng thời, rà soát xem có bao nhiêu gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, để đề ra các giải pháp giúp đỡ họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Hằng ngày, chị Chín và con trai vẫn đều đặn thay nhau lo cơm nước, tắm giặt, vệ sinh cho Mẹ. “Tuổi Mẹ đã cao, ở một mình cô quạnh nên Mẹ rất muốn có người ở bên để chuyện trò, nên gia đình cố gắng dành nhiều thời gian để ở bên Mẹ”, chị Chín nói. Giữa năm 2015, Mẹ Thuộc vinh dự được phong tặng danh hiệu Mẹ VNAH. Đây là niềm vui và niềm vinh dự giúp Mẹ sống khỏe, sống vui với con cháu những ngày còn lại của tuổi già. Ngoài tiền tuất hàng tháng, vừa qua tỉnh ta còn trích “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ mỗi tháng hơn 1 triệu đồng cho người nuôi dưỡng Mẹ. Số tiền này tuy không nhiều nhưng cũng góp phần động viên, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các Mẹ.

Năm 2015, tỉnh ta đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để xây dựng nhà ở cho người có công. Huyện Bình Sơn là địa phương có nhiều đối tượng người có công so với các địa phương trong tỉnh, phần lớn đều gặp khó khăn về nhà ở. Vì thế, khi có chủ trương hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22 của Chính phủ, huyện Bình Sơn đã triển khai làm tốt công tác này. Trở lại thăm gia đình bà Huỳnh Thị Xảo (84 tuổi), bệnh binh 67% ở thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung (Bình Sơn), chúng tôi không khỏi vui mừng khi thấy ngôi nhà cũ của gia đình bà giờ đã khác nhiều. Trước kia, tới mùa mưa, gió thốc nhẹ cũng làm bà nơm nớp lo sợ sập nhà. Đầu năm 2015, niềm vui đến với gia đình bà khi chính quyền quyết định hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa lại căn nhà. Hằng tháng, bà Xảo còn được hưởng trợ cấp chế độ thương bệnh binh. Nhân dịp năm mới này, huyện Bình Sơn cũng đã đến động viên, thăm hỏi gia đình bà.

Tập trung chăm lo tốt hơn

Năm qua, cùng với cả nước, tỉnh ta đã thực hiện Tổng rà soát chính sách người có công. Kết quả Tổng rà soát cho thấy, trong số 81.155 trường hợp người có công thì có 69.196 người (chiếm 85,26%) đã được hưởng đầy đủ chính sách; 11.791 trường hợp (14,53%) hưởng chưa đầy đủ; 168 người (0,21%) hưởng sai chính sách, chế độ ưu đãi. Sau Tổng rà soát, tỉnh ta đã kịp thời chỉ đạo giải quyết, bổ sung hưởng đầy đủ chính sách, chế độ cho những trường hợp hưởng chưa đầy đủ. Đồng thời, đề ra các giải pháp xử lý phù hợp đối với những trường hợp hưởng sai chính sách, chế độ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Với tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay, Quảng Ngãi đã huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện tốt phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ VNAH, thăm và tặng quà các gia đình có công với cách mạng. Với nhiều giải pháp thiết thực như hỗ trợ nhà ở, miễn giảm tiền sử dụng đất, miễn giảm học phí cho con thương bệnh binh, hỗ trợ vốn vay để phát triển sản xuất nhằm cải thiện đời sống người có công. Thông qua đó, mục tiêu bảo đảm người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân tại nơi cư trú, được tỉnh ta thực hiện ngày một tốt hơn. Hiện nay, 400 Mẹ VNAH còn sống đều được các đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng, ngoài khoản tiền hỗ trợ hàng tháng, vào dịp lễ, Tết các đơn vị còn cử đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần các Mẹ.
 

Xuân Hiếu    

 


.