5 năm tù giam với tội cố ý gây thương tích

06:01, 09/01/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Tòa án nhân dân huyện Ba Tơ vừa tuyên án 5 năm tù giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Đủ (28 tuổi), thường trú thôn Làng Măng, xã Ba Dinh về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, vào ngày 2.8.2015, khi đi dự đám cưới tại gia đình ông Phạm Văn Nhin (xã Ba Tô), Đủ nhìn thấy một thanh niên ngồi khác bàn, tóc nhuộm màu đỏ, nhìn Đủ. Đủ sinh ra khó chịu và tức giận. 
 
Khoảng 17 giờ cùng ngày, khi tiệc sắp tàn, Đủ đi bộ ra đường đất trước rạp cưới và thấy Phạm Văn Then, 20 tuổi (xã Ba Tô), điều khiển xe môtô BKS 76K1-05488 chạy từ hướng trong rạp cưới ra thì bị ngã gần nơi Đủ đang ngồi. 
 
Lúc này, Đủ nhận ra Then chính là người đã nhìn mình trong rạp cưới. Đủ bước tới gần Then, dùng chân đá nhiều lần vào mặt, thân thể. Sau đó, Đủ dùng con dao từ trong túi quần ra và đâm Then, làm Then ngã gục.
 
Đối tượng Đủ tại phiên tòa.
Đối tượng Đủ tại phiên tòa.
 
Lúc này, ông Phạm Văn Khí và một số người khác chạy ra can ngăn và đưa Then đi cấp cứu. Thấy thế Đủ đã dùng dao đâm ông Khí và gây thương tích. Sau đó, Đủ tiếp tục đâm vào ông Phạm Văn Đết, làm ông Đết ngã gục xuống đất. 
 
Thấy tình hình diễn biến phức tạp, người dân địa phương vội báo với chính quyền, khống chế, tước con dao và giao Đủ cho cơ quan chức năng xử lý.
 
Xét việc làm của Nguyễn Văn Đủ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, cần phải được xử lý nghiêm khắc, tòa án nhân dân huyện Ba Tơ đã tuyên Nguyễn Văn Đủ 5 năm tù giam (căn cứ tại Khoản 2, Điều 104 Bộ luật hình sự).
 
Tin, ảnh: Thiên Hậu
 
 

.