Đầu làng - cuối xóm

07:12, 17/12/2015
.
*Phát hiện xe chở quá khổ trên đường Đông Trường Sơn

Ngày 15.12, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Cảnh sát giao thông huyện Sơn Tây phát hiện hai xe tải mang BKS 73C- 02880 và 73C- 02908 thuộc Công ty Hải Sơn đã cơi nới thêm thùng xe phía sau khoảng 3,5 mét, chở các thiết bị chuyên dụng quá khổ, lưu thông qua địa phận xã Sơn Dung trên tuyến đường Đông Trường Sơn.
 

 

Xe tải chở quá khổ bị CSGT huyện Sơn Tây phát hiện, bắt giữ.
Xe tải chở quá khổ bị CSGT huyện Sơn Tây phát hiện, bắt giữ.
Tuy nhiên, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, các lái xe đã bỏ xe, rời khỏi hiện trường. Lực lượng CSGT đã liên hệ với đơn vị chủ quản, điều tra xử lý vụ việc theo quy định.

Tin, ảnh: N.VIÊN

*Bị bắt vì đập phá trụ ATM

Cơ quan CSĐT, Công an TP. Quảng Ngãi cho biết, vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quang Vinh (SN 1991) trú tại phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, Nguyễn Quang Vinh (tên gọi khác là Bi Nhướng), sử dụng thẻ ATM của một người khác, đến rút tiền tại trụ ATM thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Do không phải thẻ của mình, Vinh nhập sai mật khẩu và bị nuốt thẻ. Sau đó, Vinh đòi nhân viên ngân hàng giải quyết nhưng không được chấp thuận. Với bản chất côn đồ và nghiện ma túy, Vinh dùng hung khí đập phá trụ ATM, gây thiệt hại  hàng trăm triệu đồng.

V.N
*Bị xử phạt tội trộm cắp lần thứ 5

TAND TP. Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Nguyễn Văn Hân (SN 1984), trú tại xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh), về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 20.8.2015, Hân thuê xe ôm từ nhà đi đến xã Tịnh An (TP. Quảng Ngãi) để tìm tài sản trộm cắp. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Hân phát hiện nhà chị Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1970), trú tại thôn Long Bàn, xã Tịnh An, cửa mở nhưng không có người trông coi. Hân lén đi vào bên trong nhà thì phát hiện 1 chiếc máy tính xách tay và 1 chiếc túi xách, liền trộm rồi bỏ đi. Khi ra tới sân, Hân thấy chiếc xe máy hiệu Wave RSX và điều khiển bỏ trốn.

Ngày 25.8.2015, bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Quảng Ngãi triệu tập, Hân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hân 5 năm tù. Điều đáng nói là, Hân đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản trước đó chưa được xóa án tích.

PV
 


.