Đầu làng - cuối xóm

02:11, 05/11/2015
.
*Phạt tù đối tượng trộm cắp tài sản

TAND huyện Tư Nghĩa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Văn Thái Sơn (32 tuổi) trú tại thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước (Nghĩa Hành) 8 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 22.6.2015, sau khi nhậu xong Sơn đi bộ về nhà thì thấy trên vỉa hè phía trước nhà ông Huỳnh Tấn Đức ở đội 9, thôn Bách Mỹ, xã Nghĩa Mỹ (Tư Nghĩa) có dựng một chiếc xe môtô hiệu Sirius màu đen - trắng, còn chìa khóa trên xe nên Sơn liền trộm xe. Lúc này, dưới yên xe có gần 5,4 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân. Tổng giá trị Sơn trộm được gần 22 triệu đồng.

ĐĂNG SƯƠNG

*5 bị cáo trộm cắp nồi đồng lãnh án tù

Tòa án Nhân dân huyện Ba Tơ vừa mở phiên tòa xét xử lưu động đối với 5 bị cáo: Phạm Văn Mười, Phạm Văn Bảo, Phạm Văn Nhanh, Phạm Văn Khưa, đều trú ở xã Ba Lế và Phạm Văn Giàu ở xã Ba Vinh (Ba Tơ) về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, trước đó các đối tượng trên đã đột nhập vào nhà của ông Phạm Văn Đối ở thôn Gò Lế, xã Ba Lế lấy đi 2 nồi đồng. Trong lúc vận chuyển đi tiêu thụ thì bị người dân phát hiện, bắt giữ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Bảo 8 tháng tù giam, Phạm Văn Mười 10 tháng tù giam, Phạm Văn Giàu 9 tháng tù treo, Phạm Văn Nhanh và Phạm Văn Khưa 8 tháng tù treo.
ĐÌNH DIỆU

*24 tháng tù cho hành vi trộm cắp tài sản

TAND tỉnh vừa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Ninh Văn Trung (SN 1989) trú tại tổ 18, phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi về tội “Trộm cắp tài sản” và tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù.

Theo hồ sơ, khoảng 2 giờ ngày 13.5.2015, Dương Minh Tình (SN 1988) ở huyện Mộ Đức rủ Ninh Văn Trung đi trộm cắp tài sản và Trung đồng ý. Sau đó, Tình chở Trung đến nhà chị Nguyễn Thị Thu Diệu, số 121 đường Lê Thánh Tôn, phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi để trộm cắp. Tình đứng ngoài còn Trung đột nhập vào tầng 2 nhà chị Diệu lấy 3 điện thoại di động rồi để bên ngoài cửa sổ. Sau đó, Trung xuống nhà bếp lấy thêm 1 ĐTDĐ bỏ vào túi quần rồi tiếp tục lục cốp xe, nhưng bị phát hiện nên tẩu thoát ra ngoài, chưa chiếm đoạt được 3 ĐTDĐ của chị Diệu. Sau đó, Trung tiếp tục đến phòng trọ của anh Nguyễn Việt Em tại phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi. Tình đứng ngoài cửa còn bị cáo đột nhập vào phòng nhưng chưa lấy được gì thì bị anh Em phát hiện bắt giữ.

Tổng giá trị tài sản mà bị cáo Trung đã trộm cắp trị giá 950.000 đồng.

Hà Xuyên

*Cướp giật tài sản, lãnh 48 tháng tù giam

TAND huyện Bình Sơn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Linh (21 tuổi) trú tại xã Bình Nguyên (Bình Sơn) và Phạm Thái An (19 tuổi) trú tại xã Bình Khương (Bình Sơn) cùng với mức án 48 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, Linh và An là bạn bè, vì muốn có tiền tiêu xài Linh thường chở An đi dạo trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Bình Sơn để cướp giật tài sản. Cả hai đã thực hiện được 3 vụ cướp giật với tổng giá trị tài sản gần 5 triệu đồng.                 
            

HIỀN THU
 


.