Video: Bắt xe khách vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã quý hiếm

09:10, 13/10/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 12.10, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, tổ tuần tra Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang xe khách chạy tuyến Bình Định – Quảng Ngãi chở số lượng lớn động vật hoang dã quý hiếm, không rõ nguồn gốc.
 
Vào thời điểm trên, tổ tuần tra Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang xe khách hiệu Ford Transit, mang biển số 77L 3015, do Nguyễn Quốc Việt (Sn 1982) trú tại phường Nhơn Phú, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển chở 13 bao chứa động vật hoang dã còn sống, gồm: trăn, rắn, rùa và chồn. Nguyễn Quốc Việt cho biết: “Toàn bộ do chủ xe nhận chở chứ tôi chỉ cầm lái không biết gì về số lượng động vật quý hiếm này”.  
 
Xem video:
 
 
Theo kết quả điều tra ban đầu, số động vật hoang dã quý hiếm trên được chủ xe nhận của một đôi nam nữ tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vận chuyển về huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi với giá 250 nghìn đồng. Đây là số động vật hoang dã nằm trong danh mục cấm buôn bán, vận chuyển. 
 
Trung tá Trịnh Hồng - Phó Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt C.A tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Lợi dụng kinh doanh vận chuyển khách, thời gian qua nhiều xe khách lén lút vận chuyển động vật hoang dã. Từ cuối năm 2014 đến nay chúng tôi đã bắt quả tang 2 vụ xe khách vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm. Sau khi bắt quả tang, tổ tuần tra Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật”.
 
 
V.N
 

.