Cầu, kè, đường "vượt lũ"

03:10, 27/10/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, những công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn các huyện miền núi trong tỉnh, đặc biệt là cầu, kè, đường đang quyết liệt thi công đảm bảo tiến độ an toàn trước mùa mưa lũ. Sự chủ động này không những tránh được thiệt hại về kinh tế mà còn đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân thi công và người dân sinh sống quanh vùng.

TIN LIÊN QUAN

Sôi động những công trình trên sông

Trên địa bàn 6 huyện miền núi có khoảng 10 cây cầu vốn tương đối lớn đang trong giai đoạn thi công. Trong đó, hầu hết chủ đầu tư đã đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ vượt lũ. “Bằng mọi giá, phải hoàn thành các phần mố trụ đúng tiến độ để đảm bảo an toàn cho công trình”, ông Thành Minh Thuận- Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện Ba Tơ cho biết. Hiện nay, tại huyện Ba Tơ đang thi công cầu Nước Si (vốn 5,4 tỷ đồng) bắc qua sông Liêng nối về làng Si (xã Ba Tô) với hơn 1.000 dân sinh sống.

 Thi công công trình cầu Suối Dầu (Sơn Hà).
Thi công công trình cầu Suối Dầu (Sơn Hà).


Mặc dù địa chất phức tạp, địa hình khó khăn trong thi công, nhưng đơn vị thi công đã huy động lực lượng phương tiện tập trung đẩy nhanh tiến độ, đến nay đã hoàn thành 3 mố trụ giữa sông. Còn 2 mố trụ nối với đường giao thông ở 2 đầu cầu đang tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. “Ban quản lý phối hợp với chính quyền địa phương họp dân để giải thích, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để tiến hành xây dựng trước, sau đó mới nhận tiền bồi thường”, ông Thành Minh Thuận chia sẻ. Riêng cầu Nước Lá, Nước Ui đến nay đã vượt tiến độ thi công. Cầu Gọi Re (Ba Xa) đã hoàn thành, đảm bảo việc đi lại an toàn cho người dân quanh vùng.

Tại Sơn Hà, công trình "khẩn" cầu sông Tang bắc qua nhánh sông Tang thuộc địa phận xã Sơn Bao hiện đã thi công mặt bằng cầu, vượt kế hoạch điểm dừng kỹ thuật trước mùa mưa bão. Hiện tại, cầu Suối Dầu (xã Sơn Thượng)  mới khởi công xây dựng cách đây vài tháng.  Hiện không khí lao động rất khẩn trương với máy móc thi công hiện đại, nhà thầu hy vọng cầu Suối Dầu sẽ đạt tiến độ, tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Kè, đường khẩn trương thi công

Sau trận mưa giông lớn kéo dài từ ngày 24 – 27.3, tại huyện Ba Tơ đã xảy ra sạt lở núi, sông suối nghiêm trọng. Mưa đã làm sạt lở, tắc đường từ Ba Bích đi Ba Nam; sạt lở sông Rin đoạn qua thị trấn Di Lăng. UBND tỉnh đã đầu tư kinh phí và chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả. Trong đó, huyện Sơn Hà được tỉnh cho phép đầu tư làm kè sông Rin, với tổng vốn đầu tư cả 2 đợt là 11 tỷ đồng. Hiện nay, đoạn kè triển khai từ tháng 4.2015 sắp hoàn thành. Đoạn vừa được bổ sung đầu tư (6 tỷ đồng) đang triển khai với một số hạng mục đã đạt kế hoạch “vượt lũ”. Hiện tại, tuyến đường Sơn Hà – Sơn Tây đoạn qua xã Sơn Thượng mới được triển khai thi công, nhưng nhờ tập trung huy động phương tiện, con người nên tiến độ vượt kế hoạch, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi cho nhân dân.

Huyện Ba Tơ sau mưa lũ hồi tháng 3.2015, tỉnh đã đầu tư theo lệnh khẩn công trình đường qua dốc Ba Tầng (xã Ba Trang) dài 470m, với tổng vốn 6 tỷ đồng. Hiện nay công trình đạt khoảng 30% khối lượng, đáp ứng tạm thời nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng. Theo kế hoạch đến 31.12.2015 công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Đối với tuyến đường Ba Bích – Ba Nam, sau trận mưa lớn này đã gây sạt lở 36 điểm, gây ách tắc giao thông. UBND tỉnh đã quyết định đầu tư khẩn cấp 20 tỷ để khắc phục 18/36 điểm sạt lở. Hiện nay, đơn vị thi công đã hoàn thành việc gia cố ta-luy, hệ thống rãnh thoát nước, dọn sạch hơn 40.000m3 đất đá do mưa gây sạt lở, đảm bảo thông thương trên địa bàn.

 Đến thời điểm này, tại huyện Ba Tơ còn tuyến đường giao thông Ba Bích – Làng Mâm – Làng Diều được đầu tư năm 2014 theo diện cấp bách, tổng vốn 10 tỷ đồng đã đạt 80% khối lượng. Tuy nhiên với thiết kế là đường cấp phối đất đá nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, chia cắt khi xảy ra mưa lớn. Tuyến đường Ba Tơ – Ba Trang (20km) được đầu tư diện cấp phối đã nhiều năm hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, rất khó khăn trong việc đi lại và nhiều khả năng xảy ra sạt lở, tắc nghẽn giao thông trong mùa mưa bão này.


Bài, ảnh: THANH NHỊ


 


.