Đầu làng - cuối xóm

02:07, 09/07/2015
.
*Xét xử vụ xô xát làm 1 người chết
 
TAND huyện Sơn Tịnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ xô xát tại Công ty liên doanh đá Quảng Ngãi khiến 1 người tử vong. Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 19.9.2014, một số công nhân tại phân xưởng sản xuất đá ốp lát thuộc Công ty liên doanh đá Quảng Ngãi (thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, Sơn Tịnh) đang làm việc thì dừng lại nghỉ giải lao. Đúng lúc này, ông Phạm Kim Bá là phó quản đốc của phân xưởng đi đến. Ông Bá thấy công nhân đang ngồi nghỉ nên lấy điện thoại ra quay video. Thấy thế, Trịnh Ngọc Thu (SN 1982, trú Tịnh Phong, Sơn Tịnh) là tổ trưởng của phân xưởng có lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát làm ông Bá ngã ngửa. Hậu quả ông Bá bị thương ở vùng đầu được đưa đến BVĐK Đà Nẵng cấp cứu, đến 22 giờ ngày 26.9.2014 thì tử vong.

Ngày 5.2.2015, TAND huyện Sơn Tịnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Ngọc Thu về tội cố ý gây thương tích, song nhận thấy một số chi tiết chưa được làm sáng tỏ nên đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ. Tại phiên sơ thẩm mới đây, bị cáo Thu thừa nhận đã dùng tay đánh thẳng vào mặt khiến nạn nhân ngã ngửa xuống đất (trước đó, ở giai đoạn điều tra và truy tố, bị can không thừa nhận đã dùng tay đánh người bị hại). Áp dụng khoản 3, điều 104; các điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46 và Điều 47 BLHS, tòa tuyên phạt bị cáo Trịnh Ngọc Thu 45 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích và buộc bồi thường cho gia đình người bị hại 135 triệu đồng.   

            HÀ XUYÊN

*8 tháng tù giam cho đối  tượng “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Tòa án Nhân dân huyện Sơn Tây vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị can Đinh Văn Sỹ (1992), dân tộc Hrê, ở xã Sơn Trung (Sơn Hà), có hộ khẩu thường trú: thôn Huy Măng,  xã Sơn Dung (Sơn Tây) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, sáng 15.2.2015 Sỹ hỏi mượn xe máy BKS 76L1-0611 của anh Đinh Văn Hói (SN 1983), trú tại thôn Tu La – Sơn Mùa, để lên UBND xã Sơn Dung chứng giấy tờ. Vì tin tưởng vào Sỹ nên anh Hói đồng ý cho Sỹ mượn xe. Tuy nhiên, sau đó Sỹ không trả lại xe cho anh Hói mà mang chiếc xe máy này đi cầm cố cho anh Đinh Văn Tra (SN 1977) trú tại thôn Ra Pân, xã Sơn Long (Sơn Tây) với tổng số tiền là 4.500.000đ.

Tại phiên tòa xét xử, Sỹ đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đây cũng là lần đầu Sỹ phạm tội và  thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đinh Văn Sỹ 8 tháng tù giam về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1, điều 140 Bộ luật Hình sự.
T.Thế

*Tây Trà vận động người dân giao nộp 15 khẩu súng tự chế

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công an huyện Tây Trà đã vận động nhân dân các xã trên địa bàn huyện  giao nộp 15 khẩu súng săn tự chế. Với đặc thù là huyện miền núi, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, việc sử dụng súng tự chế là phong tục tập quán lâu đời để lại, nó là phương tiện để săn bắn, tự vệ khi đi nương rẫy. Chính từ những phong tục, tập quán ấy nên việc sử dụng loại vũ khí này rất phức tạp, gây mất an ninh trật tự.

NHỊ PHƯƠNG

*Đột kích cơ sở massage, bắt 3 cặp mua bán dâm

Công an huyện Đức Phổ vừa triệt phá ổ chứa, mua bán dâm tại cơ sở massage Như Ý, do bà Nguyễn Thị Kim Liên (51 tuổi), trú tổ dân phố 2, thị trấn Đức Phổ làm chủ. Tại đây, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 3 phòng số 3, số 4 và số 5.

Được biết, hằng ngày tại cơ sở massage Như Ý có 6 tiếp viên nữ túc trực phục vụ. Mỗi lần khách vô mua vé massage nhưng thực chất mua bán dâm, bà Nguyễn Thị Kim Liên đứng ra chứa chấp việc mua bán dâm của khách để thu tiền vé massage. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Phổ tiếp tục điều tra mở rộng.
          
 T.S
 

.