Đầu làng - cuối xóm

02:07, 02/07/2015
.
*Xóa ổ ma túy đá vùng quê

Công an huyện Bình Sơn vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quốc Tâm (24 tuổi), ở thôn Đông Bình, xã Bình Chánh (Bình Sơn) đang có hành vi bán ma túy đá tại quán cà phê Thảo Ngọc, thuộc thôn Đông Bình. Lực lượng Công an thu giữ 2 tép ma túy tổng hợp dạng đá. Tổ chức khám xét nơi ở của Nguyễn Quốc Tâm thu giữ tại phòng ngủ 16 tép ma túy dạng đá cùng các vật dụng tự chế để sử dụng ma túy đá.
            
T.S

*Tai nạn giao thông, hai người chết và bị thương

Vào lúc 00 giờ ngày 28.6, tại khu vực cầu Tà Man số 4, thuộc khu dân cư Kà Tu, thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 76M-0205 do Võ Hồng Nam, trú ở thôn Nước Tang (xã Sơn Bao) điều khiển và xe mô tô 76HA-3802 do Đinh Thành Tâm (1989) ở tô dân phố Làng Bồ (thị trấn Di Lăng) điều khiển chở theo Trần Thị Ngọc (1997), trú tại xã Sơn Bao. Do va chạm quá mạnh nên chị Ngọc đã chết trên đường đi cấp cứu, còn Đinh Thành Tâm bị chấn thương sọ não đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.
                             
Đức Toàn

*Chém người, lãnh  8 năm 6 tháng tù

Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hành vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai lưu động đối với 2 bị cáo Lê Minh Điền (20 tuổi), ở thôn Hòa Thọ, xã Hành Phước và Phạm Đình Thẩm (22 tuổi), ở thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ, ngày 29.4.2014, do mâu thuẫn Điền và Thẩm đã dùng dao chém, gây thương tích nặng cho anh Trương Ngọc Đoàn, ở thôn Vinh Thọ, xã Hành Phước. Kết quả giám định, anh Đoàn bị tổn hại sức khỏe 69%.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Minh Điền 5 năm tù và Phạm Đình Thẩm 3 năm 6 tháng tù.     

          Thái - Loan
 


.