TP. Quảng Ngãi: Phát hiện một cơ sở thu mua heo bệnh

10:04, 17/04/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 17.4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa tổ chức kiểm tra nhà bà Trương Thị Thuận (53 tuổi), ở tổ 9, phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tại đây phát hiện cơ sở này mua một con heo bị bệnh đã chết để xẻ thịt.

Khi đoàn kiểm tra đến, người giúp việc giấu con heo sau bếp. Ngoài ra, qua kiểm tra phát hiện cơ sở này chuyên thu mua, mổ heo nái. Vào thời điểm này, 4 người trong cơ sở giúp việc xẻ thịt, dưới nền xi măng cáu bẩn là những bao tải, ni lông chứa heo, nước chảy mùi hôi thối. Ngoài số heo nái bị xẻ thịt trong bao tải và tủ đông, còn 5 con heo nái khác trong chuồng.

 

Thịt heo bệnh bốc mùi thối
Thịt heo bệnh bốc mùi.


Trong buổi làm việc, bà Thuận không xuất trình giấy tờ để chứng minh nguồn gốc số heo nái trên. Giấy phép kinh doanh mua bán thịt heo, rau quả, nhưng bà Thuận tổ chức xẻ thịt heo tại nhà. Trung bình mỗi ngày điểm này xe 7 con heo. Tại điểm mổ heo trái phép của bà Thuận còn sử dụng máy khò thịt heo nái bán ra thị trường.

Một con heo bệnh đã chết vừa được cơ sở bà Thuận mua
Một con heo bệnh đã chết vừa được cơ sở bà Thuận thu mua


Theo ông Nguyễn Đức Kiều, Phó Trưởng Trạm thú y TP. Quảng Ngãi “Hiện nay các điểm giết mổ heo phân tán trên thành phố, gây khó khăn công tác kiểm tra. Nhiều cơ sở lén lút mổ heo trái phép, đặc biệt là heo đã chết. Các trường hợp heo chết không rõ nguồn gốc chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo Nghị định 119 và tiêu hủy số heo bệnh”.

Trước đó, Đội Cảnh sát môi trường Công an TP. Quảng Ngãi kiểm tra nhà bà Trương Thị Thời, ở phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi phát hiện bà Thời xẻ thịt heo bị bệnh tai xanh đã chết trước đó. Ngoài ra còn phát hiện trong tủ đông có nhiều nội tạng lợn bốc mùi.


Việc lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện, triệt xóa nhiều điểm thu mua heo chết để xẻ đưa ra thị trường cho thấy vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đang ở mức báo động, đe doạ an toàn tính mạng của người dân.

Thành Hải
                                   
 


.