Đầu làng - cuối xóm

09:03, 26/03/2015
.

* Đức Phổ: Tai nạn đường thủy làm chìm 1 tàu cá

Theo Công an huyện Đức Phổ, lúc 10 giờ 30 ngày 20. 3. 2015, tại vùng biển xã Phổ Quang (Đức Phổ) xảy ra vụ TNGT đường thủy khiến 1 tàu cá bị chìm.

Trước đó, tàu ANH DUY 168-BIDV của chủ tàu là Bùi Văn Quang (45 tuổi) ở xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy (Thái Bình) đang chở cát trắng từ Nha Trang đến Hải Phòng, khi đi đến vùng biển trên thì va chạm với tàu cá QNG-98879TS của ông Nguyễn Thanh Hùng (41 tuổi) ở thôn Bàn An, xã Phổ Quang, đang chở cá vào bờ (theo hướng từ đông lên tây). Hậu quả tàu cá QNG 98879TS bị thủng và chìm. Trên tàu có 8 thuyền viên được cứu vớt kịp thời.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng PC68- CSGT Đường thủy (Công an tỉnh) và Đội điều tra tổng hợp (Công an huyện Đức Phổ) đã có mặt tại hiện trường và khẩn trương lai dắt tàu bị nạn vào bờ. May mắn tai nạn không gây thiệt hại về người. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng hơn 500 triệu đồng.

Hà Xuyên


* Một tàu cá gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, ngày 19.3.2015, tàu cá QNg 95431TS do ông Nguyễn Văn Tẩn (1955) quê ở xã Bình Châu (Bình Sơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 10 lao động hành nghề lặn hải sản đã bị mắc cạn tại khu vực Quần đảo Hoàng Sa. Sau khi tiếp nhận thông tin đề nghị được giúp đỡ của ông Tẩn, BCH BĐBP tỉnh báo cáo và đề nghị BCH PCLB&TKCN tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP tìm biện pháp giúp đỡ; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, đài canh cộng đồng kêu gọi các phương tiện của ngư dân hoạt động gần khu vực tàu bị nạn tìm cách hỗ trợ.
 
Sau khi có sự can thiệp của cơ quan chức năng và được sự giúp đỡ của 2 tàu cá địa phương, tàu bị nạn QNg 95431TS đã khắc phục được sự cố và đưa tàu về đất liền an toàn.

Khánh Toàn
 


.