Vụ tai nạn giao thông ở Đức Phổ: Sức khỏe các nạn nhân đã ổn định

09:02, 09/02/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sau 1 ngày được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, 8 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe cứu thương xảy ra vào sáng 8.2, tại Cầu chui xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ hiện đã ổn định sức khỏe. 7 người đã được xuất viện, 1 trường hợp nặng phải phẫu thuật cấp cứu và đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.
Nạn nhân bị thương nặng phải phẫu thuật cấp cứu là Lê Trường Một, 33 tuổi ở Quảng Nam. Sau 1 ngày phẫu thuật, hiện bệnh nhân Một đã ổn định sức khỏe, tỉnh táo. Tuy nhiên, do phải cắt bỏ lá lách và phẫu thuật gãy xương chân nên bệnh nhân cần tiếp tục theo dõi và điều trị.

 

Giám đôc Sở y tế đến thăm, động viên nạn nhân Lê Trường Một vừa được phẫu thuật cắt bỏ lá lách
Giám đốc Sở y tế đến thăm, động viên nạn nhân Lê Trường Một vừa được phẫu thuật cắt bỏ lá lách
 
Sáng 9.2, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Vì là người ngoài tỉnh nên những thủ tục hành chính Sở Y tế Quảng Ngãi đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần tạo điều kiện để hỗ trợ bệnh nhân và gia đình. Sở Y tế cũng biểu dương các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã kịp thời cứu chữa và điều trị cho các nạn nhân.
 
Trước đó, rạng sáng ngày 8.2, xe cứu thương 115 mang biển số 43M - 0026 của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đang trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Đà Nẵng. Khi đi đến địa phận xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ thì bất ngờ va vào xe tải mang biển số 89K-6239 do tài xế Đặng Văn Hùng, ở Hà Nội điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm 8 người trên xe cứu thương bị thương nặng.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.