Đầu làng - cuối xóm

10:02, 13/02/2015
.

*Mất trộm ở nhà thờ họ

Mới đây, ở thôn Tịnh Thọ Nam, xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh), nhà thờ họ Đỗ đã bị mất cắp 2 bộ lư hương bằng đồng, 1 cái chiêng và 1 cái chuông, ước trị giá gần 20 triệu đồng. Ông Đỗ Minh Trang (quản lý nhà thờ) cho biết: Nhà thờ của họ tôi nằm ở nơi khá xa khu dân cư nên khi xảy ra chuyện không ai hay biết.

Bọn trộm đột nhập bằng cách cắt chốt ổ khóa. Ông Lý Sỹ Tùng - Trưởng Công an xã Tịnh Thọ cho hay: Để đảm bảo an ninh, chúng tôi kết hợp với tổ an ninh ở thôn tăng cường tuần tra vào ban đêm. Bên cạnh đó, thường xuyên phát thông báo lên sóng phát thanh xã để nhắc nhở người dân cẩn trọng trong việc bảo vệ tài sản của cá nhân và tập thể.

Đăng Sương


*15 ngày xử phạt 58 xe chở quá tải

Ngày 11.2, Phó Giám đốc Sở GTVT Đỗ Tiến Đạt cho biết, từ ngày 26.1 đến nay, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GTVT về việc yêu cầu chấn chỉnh các doanh nghiệp cảng, bến vi phạm về xếp hàng lên xe ô tô cũng như việc thanh tra, xử lý vi phạm về hành vi xếp hàng lên xe, xe chở hàng quá tải trọng cho phép,  Sở đã tiến hành kiểm tra cân tải trọng 533 phương tiện. Qua đó phát hiện 58 trường hợp chở quá tải. Sở đã buộc hạ tải 57 trường hợp, với 216 tấn hàng hóa, tước giấy phép lái xe có thời hạn 20 trường hợp và xử phạt hành chính số tiền gần 650 triệu đồng.

LÊ ĐỨC



*Tư Nghĩa phá ổ bạc xóc dĩa lớn

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh vừa triệt xóa ổ đánh bạc lớn, dưới hình thức xóc dĩa trước sân nhà ông Võ Sỹ Hiển (36 tuổi), ở thôn Điền Hòa (Tư Nghĩa). Tại đây bắt giữ 10 đối tượng tham gia đánh bạc. Tang vật liên quan tạm giữ gồm trên 53 triệu đồng, 24 xe máy, 9 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác.

Được biết, ổ bạc trên hoạt động rầm rộ trong thời gian gần đây, phần lớn là phụ nữ tham gia sát phạt nhau. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng.

T.S


*Trà Bồng tuyên phạt 9 bị cáo 146 triệu đồng vì gá bạc, đánh bạc

Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng vừa tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với 9 bị cáo về tội gá bạc, đánh bạc.

Vào ngày 10.1.2014 tại nhà bà Trác Thị Trúc ở thôn Sơn Thành, xã Trà Sơn (Trà Bồng), các bị cáo Trác Huy Lực, Nguyễn Phúc Nguyên, Trần Chánh Khải, Nguyễn Văn Hiệp, Trần Danh Mạnh, Nguyễn Thanh Văn, Nguyễn Hàn Vũ, Dương Văn Thật, Nguyễn Tấn Tiến cùng một số người khác gồm: Vương Tấn Thiên, Nguyễn Văn Toàn, Lương Đình Viễn, Nguyễn Quốc Vĩnh, Lê Quang Vỹ, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Phúc Huy, Nguyễn Xuân Thương và Tạ Đình Duyên đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài xì tẩy với mục đích được thua bằng tiền. Trong quá trình chơi các con bạc giao ước đặt tẩy mỗi cửa là 500.000 đồng, nếu người nào thua hết số tiền trên thì tiếp tục bỏ ra, số tiền thắng thua mỗi ván không cố định. Đến 22 giờ 20 phút cùng ngày trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc thì bị Công an huyện Trà Bồng bắt quả tang.

Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng tuyên phạt Trác Huy Lực 20 triệu đồng về tội gá bạc. Nguyễn Thanh Văn, Trần Danh Mạnh, Dương Văn Thật 17 triệu, Trần Chánh Khải, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Hàn Vũ, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Tấn Tiến 15 triệu đồng về tội đánh bạc.
 

Thúy Hằng
 


.