Đầu làng - cuối xóm

09:02, 05/02/2015
.

*Một ngày xảy ra 2 vụ đánh người gây thương tích


Vào lúc 21 giờ 30, ngày 1.2.2015, tại thôn An Chuẩn, xã Đức Lợi (Mộ Đức), ba đối tượng là Trần Minh Vương (1992) trú ở thôn An Mô (Đức Lợi); Nguyễn Tuấn Thiện (1996) và Nguyễn Hữu Phú (1996) ở thôn Tân Định (Đức Thắng) sử dụng rựa, dao phay đánh Bùi Văn Xỉn (1998) trú ở thôn An Chuẩn (Đức Lợi) bị chấn thương ở cổ phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngay sau đó, các đối tượng trên đã bị nhóm thanh niên ở thôn An Chuẩn (Đức Lợi) tấn công trả thù cho Bùi Văn Xỉn. Hậu quả Trần Minh Vương bị thương nặng ở vùng mặt phải đưa đi cấp cứu tại Đà Nẵng.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày. Tại khu vực thôn Lương Nông Bắc (Đức Thạnh) cũng đã xảy ra một đánh nhau giữa nhóm thanh niên gồm 9 đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại thôn 1, thôn 6 xã Đức Chánh với Nguyễn Thanh Khỏe (1994) trú ở thôn Minh Tân Nam (Đức Minh). Hậu quả Nguyễn Thanh Khỏe bị chấn thương sọ não phải đưa đi cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.


              Lâm Trần


*Tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu Trà Khúc


Vào khoảng 14 giờ 30 ngày 4.2, đoạn qua giữa cầu Trà Khúc 1, TP. Quảng Ngãi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ba xe gắn máy: 76V8-9366; 76D1-223.78 và 76R2-9184, khiến nhiều người bị thương phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.

Người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên xe máy 76R2-9184 do anh Phạm Quốc Công, xã Tịnh Trà (Sơn Tịnh) điều khiển di chuyển hướng nam - bắc tông mạnh vào xe máy 76D1-223.78 do anh Nguyễn Văn Toàn ở xã Tịnh Minh (Sơn Tịnh) điều khiển di chuyển theo chiều ngược lại. Sau đó, xe 76R2-9184 tiếp tục lao vào phía thành cầu, tông  vào xe 76V8-9366. Vụ tai nạn liên hoàn khiến ba xe máy bị hư hỏng; các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

L. ĐỨC


*Truy nã kẻ tự xưng thầy phong thủy


Cơ quan Công an huyện Đức Phổ cho biết, đã ban hành quyết định khởi tố và truy nã Nguyễn Thanh Thọ (31 tuổi) ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Ngày 4.10.2014, qua sự giới thiệu của người quen, Thọ đã đến nhà bà Lê Thị Xuyến ở xã Phổ Minh (Đức Phổ), để xem phong thủy ngôi nhà. Sau khi xem xét, Thọ nói với bà Xuyến rằng, ngôi nhà nằm trên thế đất mu rùa, các cửa không đúng quy cách nên gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu. Quá hoảng sợ, bà Xuyến đã nhờ Thọ giúp đỡ giải nạn. Thọ yêu cầu bà Xuyến đưa 27,2 triệu đồng để mua “vật phẩm phong thủy” về treo trong nhà.

Tuy nhiên, những “vật phẩm phong thủy” chỉ trị giá khoảng 3,1 triệu đồng, 24,1 triệu đồng còn lại bị Thọ chiếm dụng để tiêu xài. Qua điều tra, từ tháng 8 - 10.2014, Thọ đã tự xưng thầy phong thủy đến nhà xem xét và nhận tiền mua “vật phẩm phong thủy” để giải nạn của 9 người dân khác trên địa bàn huyện Đức Phổ.


TRANG THY

*Cảnh sát kinh tế bắt hàng lậu trên tàu TN1


Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh vừa bắt quả tang vụ vận chuyển hàng nhập lậu trên tàu TN1. Trước đó, qua kiểm tra một toa trên tàu TN1 chạy tuyến Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện hàng trăm thùng hàng gồm các loại quần áo, ví da, mỹ phẩm, thiết bị y tế... không có hoá đơn, chứng từ; có hóa đơn chứng từ nhưng không đúng về số lượng, ghi không đúng giá trị thực tế của hàng hóa; không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định.


Hiện chưa có người đứng ra nhận chủ sở hữu số hàng hóa trên toa tàu.


            T.S
 


.