Bảo hiểm xã hội huyện Đức Phổ: Xứng đáng là ngọn cờ đầu

07:02, 20/02/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- BHXH huyện Đức Phổ là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về việc thực hiện tốt chính sách BHYT. Thực hiện lộ trình tiến tới thực hiện BHYT toàn dân, huyện Đức Phổ đã triển khai nhiều giải pháp, mang lại kết quả tích cực.

TIN LIÊN QUAN

Sau khi Luật BHXH, BHYT ra đời nhất là gần đây Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020, Chính phủ phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, Tỉnh ủy và  UBND tỉnh cũng đã ban hành chương trình hành động và Kế hoạch triển khai thực hiện. Huyện ủy, UBND huyện Đức Phổ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

100% học sinh ở huyện Đức Phổ tham gia BHYT.                                                                                 Ảnh: Q.H
100% học sinh ở huyện Đức Phổ tham gia BHYT. Ảnh: Q.H


Thực hiện lộ trình tiến tới thực hiện BHYT toàn dân, huyện Đức Phổ đã triển khai nhiều giải pháp.  Đức Phổ là địa phương thành lập ban chỉ đạo thực hiện BHYT từ cấp huyện đến cấp xã để triển khai lộ trình BHYT toàn dân sớm nhất trên địa bàn tỉnh. Giữa các ban, ngành, hội đoàn thể trong huyện đã ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện chính sách BHYT. Huyện Đức Phổ quyết tâm thực hiện đạt kế hoạch tỉnh giao đúng lộ trình đã đề ra.

Kết quả cho thấy số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện năm sau luôn cao hơn năm trước. Đặc biệt, BHYT học sinh trên địa bàn đã có bước phát triển vượt bậc. Nếu như năm học 2008 – 2009, năm chuyển giao giữa hai hình thức từ tự nguyện sang đối tượng có trách nhiệm tham gia, toàn huyện có 12.607 học sinh tham gia (đạt 46,42% trong tổng số học sinh),  thì đến năm học 2014 – 2015 sau hơn một năm thực hiện lộ trình đã có 21.912 học sinh tham gia đạt 99,63% trên tổng số học sinh của huyện, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%. Kết quả này chứng tỏ việc triển khai thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân ở huyện Đức Phổ bước đầu đạt được những kết quả hết sức khả quan, nhất là đối tượng học sinh. Số lượng học sinh tham gia ngày càng tăng cao đã góp một phần không nhỏ giúp cho ngành BHXH ở địa phương nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao.

Với những thành tích đạt được sau nhiều năm triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, BHXH huyện Đức Phổ được tặng nhiều phần thưởng cao quý từ Trung ương đến địa phương. BHXH huyện đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và được tặng Cờ thi đua xuất sắc của ngành và nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh... Đây là vinh dự và cũng là nguồn động lực để tập thể cán bộ, nhân viên BHXH huyện Đức Phổ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ, tiến tới hoàn thành kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn.

N. Tám - Q.Hùng
 


.