Xử lý nghiêm lái xe chống lệnh CSGT vượt trạm cân

05:01, 27/01/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh gia tăng tình trạng lái xe ô tô chống đối lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông đang làm nhiệm vụ tại trạm cân.  Ngoài lời nói thô bạo, lăng mạ, lái xe còn bỏ xe giữa đường, gây ách tắc giao thông, nhiều tài xế còn điều khiển xe đâm thẳng vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát.

TIN LIÊN QUAN

Sự việc bắt đầu gia tăng từ khi lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông tăng cường sử dụng trạm cân siết chặt xe quá tải trọng trên Quốc lộ 1 (QL1). Mới đây,  Thanh tra giao thông và CSGT làm nhiệm vụ kiểm soát, chốt chặn ô tô để cân tải trọng trên QL 1 thuộc phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) ra lệnh cho xe ô tô 77L-0617 chở gỗ do tài xế Phan Ngọc Sĩ điều khiển, nhưng lái xe không chấp hành mà còn lao thẳng vào CSGT Nguyễn Thanh Hiếu. Rất may anh Hiếu tránh được nên không nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, lái xe tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy và bị lực lượng chức năng truy đuổi nên  Sĩ dừng xe rồi bỏ trốn.

 Xử lý các xe ô tô cố tình húc CSGT vượt trạm cân.
Xử lý các xe ô tô cố tình húc CSGT vượt trạm cân.


Qua cân kiểm tra, xe ô tô 77L-0617 được phép chở 14,75 tấn nhưng lại chở 50,17 tấn, vượt quá tải trọng 22,4 tấn gỗ. Trước đó, trạm kiểm tra tải trọng lưu động đặt tại xã Phổ Châu (Đức Phổ) cũng bị nhiều xe ô tô quá tải liều lĩnh vượt trạm. Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT Công an tỉnh phát hiện 2 ô tô tải có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Các phương tiện này không chấp hành hiệu lệnh mà lao thẳng về phía lực lượng làm nhiệm vụ và bị bắt ngay sau đó. Qua kiểm tra, 2 chiếc xe trên do Đào Văn Hiếu và Nguyễn Công Hòa (đều quê Bình Định) điều khiển, chở gạo và ngói vượt gần gấp đôi tải trọng cho phép. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hai xe quá tải với tổng số tiền 24 triệu đồng.

Hành vi điều khiển ô tô húc thẳng lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ hết sức nguy hiểm. Ông Đỗ Tiến Đạt- Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh, cho biết: “Các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ hướng dẫn vào trạm cân để cân tải trọng thì nhiều xe ô tô manh động đâm thẳng vào cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Chúng tôi chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp Công an xử lý nghiêm hành vi nguy hiểm, manh động của những xe ô tô này”. Còn theo ông Huỳnh Ngà - Chánh Thanh tra giao thông vận tải Quảng Ngãi cho biết, ngoài tình trạng ô tô đâm thẳng vào lực lượng chốt chặn, tình trạng xe quá tải "dàn binh, bố trận" đồng loạt nối đuôi thành đoàn vượt qua trạm cân tăng đột biến. Nhiều lần lực lượng chức năng phải mật phục, lập chốt chặn, thậm chí tạo tình huống tắc đường cục bộ trên QL1 để chặn bắt đoàn xe quá tải. Thanh tra giao thông tỉnh cũng đang đề nghị lãnh đạo ngành tăng cường cán bộ hỗ trợ để đối phó, ngăn chặn tình trạng lái xe chống đối, tìm mọi cách vượt trạm.

Hiện nay, những quy định hiện hành của pháp luật về biện pháp đấu tranh ngăn chặn, cưỡng chế đối với người có hành vi không chấp hành, chống người thi hành công vụ còn chưa cụ thể, gây nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì thế, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ có tư tưởng do dự, không cương quyết nên dễ bị đối tượng lái xe coi thường, chống đối. Cơ sở pháp lý để xử lý các đối tượng chống người thi hành công vụ, đặc biệt đối với CSGT cũng chưa có. Cùng với đó là sự thiếu hiểu biết về pháp luật, cũng như ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tài xế còn kém. Trong năm 2015, lực lượng chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục siết chặt tình trạng xe quá tải. Lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông sẽ tiếp tục tăng cường cân tải trọng. Đồng thời phối hợp lực lượng chức năng xử lý nghiêm hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Bài, ảnh: Thành Sự

 


.