TP. Quảng Ngãi: Tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Ất Mùi 2015

01:01, 19/01/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm ngày Giải phóng Quảng Ngãi, 10 năm ngày công bố thành lập TP. Quảng Ngãi và mừng Xuân Ất Mùi 2015, TP. Quảng Ngãi sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, TDTT sôi nổi, hấp dẫn... để phục vụ người dân vui Xuân đón Tết.

TIN LIÊN QUAN

Theo Trung tâm VHTT TP.Quảng Ngãi, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đã và đang được thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện. Như mọi năm, thành phố sẽ tổ chức tuyên truyền trực quan, trang trí băng rôn, cổng chào, panô hộp đèn, đèn led, kết hợp dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp. Tuyến phố lồng đèn, tuyến phố cờ hoa… sẽ được trang trí tại đường Hùng Vương, Lê Trung Đình, cầu Trà Khúc 1, đường tránh Đông và các tuyến đường vành đai phía bắc, phía nam của thành phố. Ngoài ra, các xã, phường mới sáp nhập sẽ trang trí 2 cổng chào, 4 băng rôn và 4 panô. Khu du lịch Mỹ Khê sẽ được trang trí lại, trang trí đèn tại vòng xoay ngã tư phường Trương Quang Trọng…Giữa các xã, phường sẽ tổ chức thi trang trí bàn thờ Tổ quốc và treo cờ Tổ quốc.

Vườn hoa Ba Tơ sẽ được trang trí, tạo điểm nhấn phục vụ nhân dân tham quan trong dịp Tết Ất Mùi 2015.               Ảnh: PD
Vườn hoa Ba Tơ sẽ được trang trí, tạo điểm nhấn phục vụ nhân dân tham quan trong dịp Tết Ất Mùi 2015. Ảnh: PD


Vườn hoa Ba Tơ sẽ được trang trí, tạo điểm nhấn với chủ đề “Thành phố Quảng Ngãi 10 năm hội nhập và phát triển”, để phục vụ nhân dân tham quan, vui chơi trong dịp Tết. Tại núi Thiên Ấn sẽ bố trí hoa tươi xung quanh khu vực chùa Thiên Ấn, lắp đặt nhà vệ sinh công cộng để phục vụ người dân đến tham quan. Tại mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định, Lăng mộ Bùi Tá Hán cũng thực hiện trang trí, bố trí hoa trước khu vực mộ. Bên cạnh đó, tại Chợ đêm sông Trà sẽ trang trí và phục vụ ẩm thực trong dịp Tết.

Vào tối 18.2, tại Quảng trường tỉnh, đường Phạm Văn Đồng, chương trình Đêm hội đón giao thừa Xuân Ất Mùi- 2015 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, những ca khúc, những bản nhạc sôi động, hứa hẹn mang đến những cảm xúc và khoảnh khắc đón chào năm mới ấn tượng. Đặc biệt, lúc 0 giờ ngày 18.2 (đêm Giao thừa đón năm mới Ất Mùi) sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút tại Quảng trường, đường Phạm Văn Đồng.

Cũng theo Trung tâm VHTT, từ ngày 8.2 đến 12 giờ 00 ngày 18.2, trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức Hội chợ Hoa Xuân Ất Mùi- 2015 tại các địa điểm: Khu vực xung quanh Quảng trường, đường Phạm Văn Đồng, đường Lê Thánh Tôn, đường Trương Quang Giao, đường Lê Trung Đình và đường Nguyễn Du, những điểm bán hoa nhánh tại đường Cách mạng Tháng Tám, đường Nguyễn Nghiêm và phường Trương Quang Trọng. Năm nay, do địa bàn thành phố mở rộng nên chợ hoa sẽ được tổ chức thêm tại khu vực khu dân cư 577 phường Trương Quang Trọng và khu vực xã Nghĩa Phú.

Trong dịp này, tại TP. Quảng Ngãi sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa- thể thao truyền thống mừng Đảng, đón Xuân như giải bóng đá tuổi trẻ Quảng Ngãi, giải võ cổ truyền, hội thi tuyển chọn các giọng ca hay, chương trình “khiêu vũ nghệ thuật”, liên hoan các câu lạc bộ ghita… Tại các xã, phường mới sáp nhập sẽ diễn ra các hoạt động lễ hội đặc trưng của vùng, miền. Hội đua thuyền sẽ tổ chức tại xã Tịnh Long do UBND xã Tịnh Long và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện, UBND thành phố hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng. Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm được tổ chức tại xã Nghĩa An, UBND thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng.

Ngoài những chương trình trên, UBND thành phố sẽ kêu gọi một số đoàn nghệ thuật ngoài tỉnh về biểu diễn trong dịp Tết. Đồng thời UBND các xã, phường sẽ chủ động và phối hợp cùng các xã, phường khác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao… tạo không khí sôi nổi và nhiều hoạt động phong phú trong dịp Tết để phục vụ nhân dân ở địa phương.


 Hà Xuyên


 


.