Vườn quốc gia Côn Đảo được công nhận là khu Ramsar biển đầu tiên của Việt Nam

10:10, 31/10/2014
.

 


Đó là thông tin được Cục Bảo tồn đa dạng sinh học đưa ra tại buổi hội thảo hướng dẫn thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 khu vực phía Nam do Tổng cục Môi trường tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 30-10.
 


Theo đó, đại diện Ban Thư ký Công ước Ramsar thế giới cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trao bằng công nhận Vườn quốc gia Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (còn gọi là khu Ramsar) thứ 2.203 của thế giới, thứ 6 của Việt Nam và là khu Ramsar biển đầu tiên của Việt Nam.
 
Hiện Vườn quốc gia Côn Đảo hội tụ cả 4 hệ sinh thái rừng, biển rất đặc sắc và hiếm có trên thế giới. Năm 1995, Vườn quốc gia Côn Đảo được Ngân hàng Thế giới đưa vào danh sách hệ thống các khu vực biển quan trọng cần bảo vệ trên toàn cầu và là khu vực trọng điểm nằm trong kế hoạch hành động đa dạng sinh học của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Hà Phạm/Hà Nội Mới

 


.