Tử vong sau khi bị con ruột đánh

04:10, 22/10/2014
.

(Baoquangngbai.vn)- Ngày 22.10, ông Đinh Văn Só – Trưởng Công an xã Sơn Long, huyện Sơn Tây cho biết Công an huyện Sơn Tây và Công an xã Sơn Long đang truy lùng Đinh Văn Triệu (30 tuổi), ở thôn Tà Vây, xã Sơn Long có liên quan đến cái chết của người cha ruột là ông Đinh Văn Hun (50 tuổi).

Trước đó, tối ngày 10.10 tại nhà của ông Đinh Văn Nhăm (46 tuổi), ở thôn Tà Vây có tổ chức uống rượu giữa ông Nhăm và ông Đinh Văn Hun. Một lúc sau, con trai ông Hun là Đinh Văn Triệu đến cùng uống rượu.

 

    Ngôi nhà ông Đinh Văn Nhăm nơi xảy ra vụ xô xác giữa 2 cha con
Ngôi nhà ông Đinh Văn Nhăm nơi xảy ra vụ xô xát giữa 2 cha con


Quá trình uống rượu xảy ra cãi vã giữa hai cha con ông Hun. Người con Đinh Văn Triệu đã xông vào đánh cha ruột. Đến ngày hôm sau ông Hun nôn ra máu và chuyển đi cấp cứu với một số vết thương trên ngực do bị đánh.

Do bị thương nặng đến ngày 21.10, thì ông Hun tử vong. Người con Đinh Văn Triệu cũng đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi đánh cha ruột mình.
                                            

T.S
 


.