Tư Nghĩa: Lốc xoáy làm tốc mái nhiều ngôi nhà, giao thông ách tắc

09:09, 20/09/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Khoảng 18h ngày 20.9, trên địa bàn các thôn An Cư, An Tây, An Nhơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, một trấn lốc xoáy lớn kèm theo mưa dữ dội đã khiến cho hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, cây cối ngã đỗ la liệt.
 
Một ngôi nhà bị tốc mái
Một ngôi nhà bị tốc mái

 

Theo quan sát của chúng tôi vào thời điểm trên một trận dông lốc lớn kèm theo sấm chớp mạnh diễn ra trong khoảng hơn 10 phút trước khi lốc lớn đi qua. Dọc các đường liên thôn, xóm và kể cả đường tỉnh lộ 623B bị cây lớn ngã đổ khiến cho giao thông bị tê liệt. Nhiều người dân phải dùng rựa đốn dọn tạm thời để thông tuyến.

 
Ngồi thẩn thờ trước hiên nhà sau trận dông lốc, anh Trần Đình Châu (thôn An Tây) bảo trận lốc kèm theo cơn mưa quá lớn khiến anh không thể trở tay kịp. “Toàn bộ máy gạo, đồ dùng trong nhà và hơn 3 tấn lúa vừa thu mua bị nước mưa làm ướt. Hơn hai phần ba mái nhà chỉ còn lại cái khung” – anh Châu bất lực nhìn ngôi nhà thở dài.

Cây cối gãy đổ la liệt.
Cây cối gãy đổ la liệt.

 

Nặng nề nhất là khu vực xóm An Khương, thôn An Cư, có đến hơn 30 ngôi nhà bị tốc mái, đồ đạt hư hỏng. Theo ông Võ Thái Truyền, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng, dông lốc đã gây ảnh hưởng rất nặng nề với địa phương. Ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

 
“Rất nhiều diện tích cây cối, hoa màu và cây lâm nghiệp bị ngã đổ và khó có thể khắc phục được. Hiện chúng tôi đang chỉ đạo lực lượng xung kích đến các điểm nóng để hỗ trợ người dân khắc phục sự cố” – ông Truyền cho hay.

Toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn xã Nghĩa Thắng bị cúp hoàn toàn và đến 21h cùng ngày vẫn chưa khắc phục được. Ngay sau khi sự cố xảy ra lãnh đạo UBND huyện Tư Nghĩa và xã Nghĩa Thắng, đã có mặt tại các điểm bị thiệt hại nặng để chỉ đạo khắc phục. Đồng thời có biện pháp hỗ trợ ban đầu cho người dân bị thiệt hại do lốc gây ra.
 

Tin, ảnh: LÊ ĐỨC
 

QUẢNG NGÃI: NẮNG NÓNG TRÊN DIỆN RỘNG

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quảng Ngãi: Do ảnh hưởng của phía nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ nối với cơn bão Fung - Wong kết hợp với đới gió tây hoạt động mạnh, nên ngày hôm nay (20/9), trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất tại Ba tơ 37.2 độ, TP Quảng Ngãi 37.1 độ, Dung Quất: 36.1 độ. Đây là nhiệt độ đạt mức cao nhất lịch sử so với cùng thời kỳ tuần giữa tháng 9.

Dự báo ngày mai (21/8), nắng nóng diện rộng vẫn còn tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 36 - 37 độ.

PV

 


 

 


.