Đoàn xe quá tải né trạm cân nhưng vẫn không thoát

09:09, 26/09/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Một đoàn xe tải lên tới 12 chiếc cố tình né trách trạm cân bằng cách đi đường vòng ven biển, tuy nhiên đoàn xe này đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Đáng nói là nhiều lái xe đã không hợp tác, không chịu đưa xe vào cân tải trọng.  

TIN LIÊN QUAN

Sáng 25.9, Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Quảng Ngãi đã xử lý cùng lúc 12 xe tải chở quá tải né Quốc lộ 1, đi đường vòng trốn cân tải trọng.
 
Xe chở xi măng Xuân Thành bị

Xe chở xi măng Xuân Thành bị sau nhiều giờ không hợp tác cuối cùng cũng phải đưa vào cân tải trọng.

 
Sự việc xảy ra lúc 0 giờ sáng 25.9, lực lượng chốt tại trạm cân phát hiện nhiều xe tải đi đường vòng từ khu vực đường ven biển ở biển Rạng, tỉnh Quảng Nam. Các xe này vào Khu kinh tế Dung Quất rồi qua đường Võ Văn Kiệt, lên lại Quốc lộ 1 và ngược lại hòng tránh việc kiểm tra tải trọng ở trạm cân đặt tại Dốc Sỏi, huyện Bình Sơn.
 
Biết được ý đồ của các tài xế xe tải này, Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Quảng Ngãi đã bố trí ngay một tổ ứng trực tại khu vực đường Dốc Sỏi – Dung Quất, ngã ba đường đi biển Rạng (Quảng Nam) và bắt giữ được toàn bộ đoàn xe, đưa tất cả các xe vào kiểm tra tải trọng. 
 
Tuy nhiên tài xế hai xe 35C-03011 và 35C-02588 chở xi măng của nhà xe Xuân Thành đã không chịu hợp tác, không đưa giấy tờ xe. Đến 9g sáng cùng ngày mới chịu xuất trình giấy tờ kiểm tra và cân tải trọng xe.
 
Qua cân tải trọng cho thấy, tất cả các xe trên đều vượt tải cho phép, có xe vượt tải trên 100%.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 
 
 

.