Chở quá tải còn thách thức lực lượng chức năng

02:09, 23/09/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sau khi bị lực lượng chức năng yêu cầu đưa xe vào trạm cân, tài xế xe đầu kéo đã không chấp hành mà còn thách thức lực lượng chức năng rồi bỏ xe giữa Quốc lộ 1 khiến giao thông bị ách tắc, lực lượng chức năng phải mất nhiều thời gian để điều tiết giao thông.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, khoảng 11 giờ đêm 22.9,  địa phận Dốc Sỏi, huyện Bình Sơn, lực lượng chức năng phát hiện xe đầu kéo 73C 02959 lưu thông hướng Nam-Bắc có dấu hiệu chở quá tải. Sau đó lực lượng chức năng yêu cầu tài xế dừng xe đưa vào trạm cân để kiểm tra tải trọng.
 
Chiếc xe đầu kéo
Chiếc xe đầu kéo đang bị tạm giữ.
 
Tuy nhiên tài xế là Trần Xuân Chiến (sinh năm 1977), quê ở xã  Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã không chấp hành hiệu lệnh mà dừng xe ngay trên Quốc lộ 1. Không những vậy, tài xế còn thách thức lực lượng chức năng, đóng cửa cabin bỏ đi, để mặc xe chiếm nửa làn đường, ảnh hưởng giao thông suốt 2 tiếng. Lực lượng chức năng của tỉnh phải huy động lực lượng đến điều tiết giao thông để không xảy ra tai nạn vì chiếc xe này nằm giữa đường, khiến giao thông bị ách tắc, nhất là vào ban đêm. Khoảng 1 giờ 30 ngày 23.9, phụ xế mới lái xe vào bãi cân tải trọng.
 
Đến sáng 23.9, chiếc xe đầu kéo này vẫn đang bị giữ tại trạm cân lưu động đặt tại huyện Bình Sơn, tuy nhiên tài xế chưa xuất trình giấy tờ với lý do xe đã bị phạt và thu giữ giấy tờ ở nơi khác. Khi các cán bộ trạm cân yêu cầu chứng minh việc bị bắt giữ ở nơi khác, thì tài xế không xuất trình được giấy phạt hay bất kỳ giấy tờ nào khác.
 
Xe đầu kéo biển số 73C 02959 kéo theo xe sơmi rờ mooc  73R 00092, vận chuyển một xe thi công công trình, kiểm tra tại trạm cân cho thấy tổng trọng tải xe là 72,59 tấn, vượt tải 51,2%. 
 
Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 
 
Tin, ảnh: M.Toàn-Th.Phương
 

.