Quảng Ngãi: Trao bò và học bổng cho nạn nhân chất độc da cam

09:08, 20/08/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 20.8, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các nhà hảo tâm trao bò nuôi sinh sản và học bổng cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh.
Theo đó, Đoàn đã trao 6 con bò nuôi sinh sản cho 6 gia đình nạn nhân da cam, mỗi con bò trị giá 15 triệu đồng. Giáo sư- Tiến sĩ khoa học- Bác sĩ Phi cùng với Giáo sư-Tiến sĩ khoa học Võ Quý cũng trao 20 suất học bổng cho 20 em học sinh, sinh viên là con, cháu nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Mỗi suất học bổng từ 1,8 đến 2,3 triệu đồng.

 

Trao giấy chứng nhận hỗ trợ bò cho gia đình nạn nhân chất độc da cam ở xã Tịnh Giang
Trao giấy chứng nhận hỗ trợ bò cho gia đình nạn nhân chất độc da cam ở xã Tịnh Giang
 
Trước đó, Hội Những người Nhật Bản yêu Việt Nam tỉnh Shizuoka đã đến thăm và tặng 9 suất học bổng (2,8 triệu/suất) cho 9 sinh viên đại học, cao đẳng là con, cháu của những nạn nhân chất độc da cam.
 
Được biết, nhiều năm qua, cứ vào tháng 8 hằng năm, các thành viên của Hội lại đến Quảng Ngãi hỗ trợ xe lăn, máy trợ thính và trao học bổng cho các nạn nhân chất độc da cam ở Quảng Ngãi.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.