Ngư dân Quảng Ngãi, Bình Định cứu 11 người nước ngoài trôi dạt trên biển

08:06, 23/06/2014
.

Ngư dân Quảng Ngãi và Bình Định trên 3 tàu cá QNg 97068, BĐ 97105TS và BĐ 95698 vừa cứu được 11 người nước ngoài bị nạn trên biển.

 

Ngư dân Phi-lip-pin được tàu cá ngư dân Quảng Ngãi cứu vớt trên biển trong tháng 01.2014.
Ngư dân Phi-lip-pin được tàu cá ngư dân Quảng Ngãi cứu vớt trên biển trong tháng 01.2014.


Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi, ngày 22-6, tàu cá QNg 97068TS do ông Phạm Hết, SN 1973, quê ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 8 lao động đang hành nghề câu trên vùng biển quần đảo Trường Sa tại tọa độ 080 15’ độ vĩ Bắc; 1150 50’ độ kinh Đông thì  phát hiện 1 xà lan HUB 18 của Ma-lai-xi-a dài khoảng 160m, trên xà lan có 11 người ( 3 người quốc tịch In-đô-nê-xi-a; 7 người My-an-ma; 1 người Ma-lai-xi-a) đang trôi dạt trên biển.

Sau khi phát hiện, tàu cá QNg 97068  tổ chức cứu vớt được 4 người, số còn lại được 2 tàu cá BĐ 97105TS và BĐ 95698 của ngư dân tỉnh Bình Định cứu vớt.

Hiện nay, 4 người nước ngoài được ngư dân Quảng Ngãi cứu sức khỏe đã bình thường, tàu QNg 97068 TS vẫn đang hành nghề tại khu vực nói trên. Đài canh tìm kiếm cứu nạn của Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đang giữ liên lạc và đề nghị với tàu cá của ông Phạm Hết đảm bảo an toàn cho 4 người bị nạn, đồng thời  thông báo cho cơ quan ngoại giao Ma-lai-xi-a để chuẩn bị tiếp nhận.

Trước đó, ngày 5-1, tàu cá mang số hiệu QNg 90325TS của ngư dân Quảng Ngãi hành nghề trên vùng biển quần đảo Trường Sa cũng đã cứu vớt được 4 ngư dân Phi-lip-pin bị tai nạn trôi dạt trên biển và đưa vào bờ bàn giao cho phía Bạn an toàn.



Theo Văn Tánh/Báo Biên phòng


.