Đảm bảo trật tự ATGT nông thôn ở Bình Sơn:
Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm

07:04, 09/04/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trước tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) ở khu vực  nông thôn diễn biến phức tạp, Công an huyện Bình Sơn tăng cường các tổ công tác, tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

TIN LIÊN QUAN


Chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Bình Sơn đi tuần tra, kiểm soát trên tuyến Tỉnh lộ Bình Trung-Bình Khương. Chỉ mới 30 phút chốt chặn, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đã xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm quy định về trật tự ATGT. Vừa thấy CSGT, ông Nguyễn Hồng Cư ở xã Bình Khương (Bình Sơn) luống cuống quay đầu xe. Ngay lập tức CSGT yêu cầu ông dừng xe kiểm tra giấy tờ. Ông Cư chưa có giấy phép lái xe, ông lý giải là do gia đình chưa mua xe máy, xe đang đi là mượn của đứa cháu. Với các lỗi không mang theo giấy tờ xe, không giấy phép lái xe, ông Cư chịu phạt theo quy định.

Đoàn viên thanh niên diễu hành tuyên truyền bảo vệ trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Bình Sơn.                                                                                                                                                                Ảnh: P.D
Đoàn viên thanh niên diễu hành tuyên truyền bảo vệ trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Bình Sơn. Ảnh: P.D


Trung úy Nguyễn Thanh Hiệp-Đội CSGT Công an huyện Bình Sơn cho biết: Thời gian gần đây, anh em trong đơn vị tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn liên tục mỗi ngày 3-4 ca. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn vượt mức cho phép, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách... Theo thống kê của Công an huyện Bình Sơn, từ giữa tháng 12.2013 đến tháng 3.2014, CSGT huyện Bình Sơn đã tổ chức 570 ca tuần tra, với trên 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Địa bàn tuần tra chủ yếu ở khu vực nông thôn. Qua tuần tra đã phát hiện 384 trường hợp vi phạm, tạm giữ 224 môtô, xe gắn máy, 88 giấy tờ ôtô, 72 giấy tờ môtô...

Việc CSGT Công an huyện Bình Sơn đẩy mạnh công tác tuần tra ở khu vực nông thôn đã từng bước lập lại trật tự ATGT, giảm các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Người dân yên tâm hơn khi tham gia giao thông vì đã hạn chế được tình trạng thanh niên phóng nhanh, vượt ẩu. Ông Nguyễn Thanh Sơn (xã Bình Chánh) phấn khởi nói: “Chúng tôi rất vui vì trật tự ATGT nông thôn ngày càng đảm bảo, CSGT cần duy trì tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm”.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an huyện Bình Sơn xử lý trường hợp vi phạm.                                                Ảnh: BÁ SƠN
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an huyện Bình Sơn xử lý trường hợp vi phạm. Ảnh: BÁ SƠN


Trung tá Bùi Văn Trạng - Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an Bình Sơn cho biết, Công an huyện cử 10 cán bộ, chiến sĩ CSGT, cảnh sát cơ động tổ chức tuần tra đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường liên thôn, liên xã. Đối với các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 Theo Trung tá Bùi Văn Trạng, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT trên các tuyến đường liên thôn, liên xã nên tình hình tai nạn giao thông những tháng đầu năm 2014 giảm đáng kể. “Để giữ vững sự bình yên, đảm bảo trật tự ATGT ở khu vực nông thôn nói riêng và trên địa bàn toàn huyện nói chung, chúng tôi không ngừng tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín ở các địa bàn kể cả ban ngày và ban đêm. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm giáo dục, răn đe ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ”, Trung tá Bùi Văn Trạng cho hay.
 

Bài, ảnh: Bá Sơn
 


.