Nổ bình gas, thuyền trưởng tàu cá tử nạn, 6 ngư dân bị thương

04:03, 03/03/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Nhóm ngư dân đang hì hục vá lưới bỗng nghe tiếng gas xì rồi phát ra tiếng nổ. Lửa cháy ngùn ngụt, tàu cá vỡ đôi rồi chìm nhanh xuống biển, khiến thuyền trưởng Phạm Đức tử nạn tại chỗ và 6 ngư dân khác bị thương.

Chiều 3.3, thuyền trưởng Đỗ Văn Mười (quê xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa) bàng hoàng kể lại: Trưa 2.3, anh em ngư dân đang thả lưới ở vùng biển gần đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) thì bỗng nghe từ phía tàu cá của anh Đức (cùng quê) ở gần đó phát ra tiếng nổ vang trời.
 
"Lúc chúng tôi chạy đến thì thấy con tàu vỡ đôi, nhiều mảnh gỗ vỡ trôi nổi trên sóng. Khoảng 10 ngư dân, trong đó có 6 người đang bị thương cố đu bám kêu cứu trên phần mũi con tàu còn nổi trên mặt biển. Sau hơn nửa giờ tìm kiếm thì phát hiện anh Đức, thuyền trưởng con tàu nằm chết mắc kẹt trong cabin", anh Mười đau xót nói.

Anh Mười cho biết thêm, hiện thi thể thuyền trưởng Đức đang được tàu cá của ông Lê Văn Dư đưa về quê, dự kiến rạng sáng ngày 4.3 đến xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa. Trong số 6 ngư dân bị thương, hai ngư dân là anh Tương và Chánh bị thương nặng, đang được điều trị ở Thanh Hóa.

Tàu cá của ông Đức cùng 10 ngư dân xuất bến ra khơi vào ngày 25.2, hành nghề đánh bắt thủy sản ở vùng biển đảo Bạch Long Vĩ, đến trưa ngày 2.3 thì gặp nạn. Bên cạnh thiệt hại về người, ước tính thiệt hại tàu cá công suất hơn 450 CV khoảng hơn 3 tỷ đồng.  

Minh Thu
 


.