Nhà máy xử lý rác thải rắn ở Lý Sơn: Tiến độ thi công ì ạch

11:03, 02/03/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Dự án Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các đảo được áp dụng thí điểm cho huyện đảo Lý Sơn thực sự là niềm vui lớn của hơn 22.000 dân sinh sống trên hòn đảo này. Thế nhưng sau ngày khởi công, tiến độ dự án vẫn chưa nhích lên, trong khi theo kế hoạch đầu năm 2014 nhà máy sẽ hoàn thành, đi vào vận hành.

TIN LIÊN QUAN

Sau nhiều năm dài kiến nghị, chờ đợi, tháng 4.2013, Chính phủ đã có quyết định đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn cho huyện đảo Lý Sơn với tổng kinh phí đầu tư khoảng 40 tỷ đồng từ chương trình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường biển đảo Tổ quốc. Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.

Khởi công rồi để đó!

Theo kế hoạch ban đầu, tháng 7.2013 dự án khởi công xây dựng và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2013. Thế nhưng sau đó, ngày khởi công được dời lại, Tổng cục Môi trường chính thức làm lễ động thổ vào ngày 26.11.2013. Thời điểm hoàn thành của nhà máy được xác định lại vào giữa năm 2014. Tức là việc triển khai xây dựng đã được hơn nửa thời gian thi công toàn dự án.

 

Quang cảnh Nhà máy xử lý rác thải rắn Lý Sơn sau gần 4 tháng khởi công xây dựng.
Quang cảnh Nhà máy xử lý rác thải rắn Lý Sơn sau gần 4 tháng khởi công xây dựng.


Thế nhưng, sau gần 4 tháng thi công, tại khu vực Rừng Gò, thôn Tây, xã An Vĩnh – nơi xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn Lý Sơn rộng hơn 2.000m2 chỉ mới có bức tường chắn đơn sơ quanh cánh đồng tỏi xanh rì. 67 hộ dân nhường đất trồng hành, tỏi cho dự án tỏ ra bức xúc, không đồng tình với chủ đầu tư trong việc trì trệ thi công nhà máy. Ông Dương Văn Bình, thôn Tây, xã An Hải nói: "Gia đình tôi nhanh chóng giao đất, hy vọng nhà máy sớm hoàn thành, giúp cho huyện có nơi xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm. Nhân dân huyện đảo rất cần có nhà máy, thế nhưng từ sau lễ khởi công đến nay, tiến độ thực hiện lại rơi vào tình trạng ì ạch, cầm chừng".

Nóng lòng chờ nhà máy!

Theo thống kê của huyện Lý Sơn, mỗi ngày hơn 22.000 dân sinh sống trên đảo thải ra khoảng 20 – 30 tấn rác các loại. Với công suất xử lý 15 tấn rác thải rắn/ngày bằng công nghệ nung đốt, nhà máy xử lý chất thải rắn Lý Sơn được kỳ vọng sẽ giải quyết một cách cơ bản lượng rác thải trên đảo. Khi nhà máy hoàn thành đi vào hoạt động sẽ tạo cơ hội cho Lý Sơn phát triển du lịch. Và trong khi chờ đợi nhà máy hoàn thành, huyện Lý Sơn đã đầu tư hơn 200 triệu đồng xây dựng bãi xử lý rác thải tạm. Vì chỉ là đầu tư tạm thời nên tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác thải tạm này là điều tất yếu. Các loại rác được lực lượng thu gom chở về tập kết, chôn lấp, không có biện pháp xử lý căn cơ.

Trao đổi vấn đề này, bà Phạm Thị Hương – Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn kiến nghị: “Nhân dân huyện Lý Sơn mong chủ đầu tư và nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành nhà máy đúng tiến độ, giúp cho việc xử lý rác thải an toàn, thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện”.

Một điều tất yếu là nếu đơn vị thi công không nỗ lực thì nhà máy xử lý rác thải ở Lý Sơn sẽ không về đích đúng tiến độ. Thời gian chờ nhà máy cũng chính là quãng thời gian ô nhiễm môi trường vì rác thải ở Lý Sơn tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống của con người, môi trường biển.


Bài, ảnh: THANH NHỊ
 


.