Dự án điện cáp ngầm ra đảo Lý Sơn: Tập trung tháo gỡ vốn, mặt bằng

06:03, 28/03/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 20.3.2014, tại huyện đảo Lý Sơn, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với huyện Lý Sơn xoay quanh vấn đề thực hiện Dự án cấp điện bằng hệ thống cáp ngầm cho đảo Lý Sơn.

TIN LIÊN QUAN

Theo kế hoạch ban đầu, Dự án sẽ hoàn thành, đóng điện vào tháng 6.2014 cấp điện cho hơn 22.000 dân huyện đảo. Song do có một vài khó khăn, khiến chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đưa ra mốc thời gian là cuối năm 2014 mới có thể hoàn thành, đóng điện được.

 EVN sẽ ứng vốn để thi công

Dự án cấp điện bằng hệ thống cáp ngầm cho đảo Lý Sơn có tổng vốn đầu tư 650 tỷ đồng, quy mô 26km đường cáp ngấm dưới biển, 8,7km đường dây trên không. Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án cấp điện bằng hệ thống cáp ngầm cho đảo Lý Sơn là vốn. Chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động tìm nguồn vốn để thi công chứ không chờ đợi đến khi được ngân sách cấp vốn mới làm. Ông Hoàng Quốc Vượng – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu trong cuộc làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện Lý Sơn tại đảo Lý Sơn vào sáng 20.3: “Tập đoàn sẽ huy động ứng vốn để thi công. Cố gắng sẽ khởi công tuyến cáp ngầm vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 và khoảng tháng 10 sẽ hoàn thành. Cuối năm 2014 đóng điện cho bà con đảo Lý Sơn ăn Tết”.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hoạt động cấp điện tại Nhà máy điện Diezen Lý Sơn.
Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hoạt động cấp điện tại Nhà máy điện Diezen Lý Sơn.


Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng cho biết, việc thực hiện các hạng mục trạm bờ tại Bình Sơn và Lý Sơn đã và đang thực hiện. Để cắt giảm chi phí, Tập đoàn không tổ chức làm lễ khởi công hai trạm bờ này. Hiện tại, các đơn vị thực hiện dự án gồm: Chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đơn vị quản lý dự án Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung; đơn vị tư vấn Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4; đơn vị khảo sát đáy biển là Đoàn đo đạc biển vẽ hải đồ và nghiên cứu biển thuộc Quân chủng Hải quân đang phối hợp hoàn tất các công việc cần thiết cho ngày khởi công tuyến cáp ngầm 26km dưới lòng biển ra đảo.

 Sẵn sàng nhường đất cho dự án

Dự án cấp điện bằng hệ thống cáp ngầm cho đảo Lý Sơn có trạm bờ tại Lý Sơn đi qua 2 xã An Vĩnh và An Hải. Có 111 hộ gia đình và 1 tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến nay, huyện Lý Sơn đã bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư tổng cộng 759m2 đất; số diện tích không phải thu hồi nhưng trong quá trình thi công ảnh hưởng cây cối, hoa màu khoảng hơn 2.000m2. Sau đó, Ban quản lý điện nông thôn miền Trung yêu cầu Lý Sơn bổ sung phương án bồi thường cho 47 gia đình bị ảnh hưởng trong quá trình cải tạo, thay trụ điểm tiếp nối cáp ngầm về nhà máy điện diezen, tổng số tiền 68 triệu đồng. “UBND huyện Lý Sơn sẽ tích cực phối hợp thực hiện phương án bổ sung này, đảm bảo bàn giao mặt bằng kịp thời thi công dự án”, ông Trần Ngọc Nguyên- Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn phát biểu.

Dự lường những khó khăn

Trong chuyến thực tế tại huyện đảo Lý Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Hoàng Quốc Vượng cũng yêu cầu Điện lực Lý Sơn khắc phục khó khăn duy trì hoạt động cấp điện bằng hệ thống chạy máy dầu diezen cho người dân đảo 6 tiếng/ngày; đồng thời chuẩn bị tuyển chọn nhân sự ngành điện để đảm bảo khi hệ thống cáp ngầm hoàn chỉnh, bàn giao, quản lý và khai thác phải đáp ứng được yêu cầu vận hành thiết bị. Tại nhà máy điện diezen, đại diện lãnh đạo Điện lực Lý Sơn cũng  bày tỏ mong muốn điện cáp ngầm hoàn thành đúng tiến độ, vì hiện tại thiết bị phát điện diezen quá cũ, trục trặc là hoàn toàn có thể xảy ra trong khi thiết bị thay thế trên thị trường, lại không có bán nữa. Và khi có trục trặc, việc cấp điện cho người dân Lý Sơn chắc chắn sẽ bị ngưng trệ.

Bày tỏ niềm vui trước việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung giải quyết vốn để thi công dự án, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh cam kết Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn sẽ tăng cường giải quyết các công việc có liên quan, hỗ trợ để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh cũng chia sẻ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về những dự lường thời điểm cuối năm Quảng Ngãi là mùa mưa bão, tình hình thời tiết chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án. “Tập đoàn sẽ lưu ý những thông tin này và sẽ có kế hoạch xử lý hiệu quả. Quyết tâm làm sao Tết này người dân huyện đảo Lý Sơn được sử dụng điện lưới quốc gia từ hệ thống cáp ngầm kéo ra đảo”, ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định.


Bài, ảnh: THANH NHỊ
 


.