Lái xe taxi 4 lần trả lại của rơi

04:02, 11/02/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 11.2, ông Lê Tuấn Ngọc Linh, Trưởng phòng điều hành Trung tâm dịch vụ vận chuyển du lịch Taxi Tourist Quảng Ngãi cho biết:  Sáng 11.2, Trung tâm đã chuyển máy điện thoại trị giá gần 10 triệu đồng qua đường bưu điện cho hành khách Trần Tấn Toàn, Phó Giám đốc Công ty Hải Long (TP .Vũng Tàu) bỏ quên trên xe taxi do anh Đỗ Văn Thảo gửi trả lại.

Trước đó, ngày 9.2, anh Thảo, nhân viên lái taxi Tourist Quảng Ngãi phát hiện chiếc điện thoại cảm ứng do ông Toàn bỏ quên trên xe sau chặng đường từ huyện Đức Phổ ra TP. Quảng Ngãi. Dù cố gắng liên lạc với khách thế nhưng ông Toàn đã lên máy bay vào Vũng Tàu.

 

     Lái xe taxi Đỗ Văn Thảo, người nhiều lần trả lại “của rơi” cho người mất. Minh Thu
Lái xe taxi Đỗ Văn Thảo, người nhiều lần trả lại “của rơi” cho người mất. Minh Thu


Theo ông Linh, từ năm 2012 đến nay, anh Thảo đã 4 lần mang trả lại hành lý, điện thoại trị giá hơn 50 triệu đồng cho hành khách trong nước, kiều bào nước ngoài bỏ quên trên xe taxi. Trước nghĩa cử "nhặt của rơi, trả lại cho người mất", Trung tâm dịch vụ vận chuyển du lịch taxi Tourist Quảng Ngãi quyết định khen thưởng, tuyên dương trước tập thể việc làm cao đẹp của anh.

Anh Đỗ Văn Thảo, nhân viên lái xe Tourist Quảng Ngãi cho rằng, việc trả lại của rơi cho hành khách bỏ quên trên xe taxi là nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. . Nhặt của rơi mang trả lại là việc nên làm vì nó không thuộc về mình. Nếu mình tham lam chiếm của rơi giống như rước bệnh vào thân mà thôi, suốt đời không thể thanh thản được", anh Thảo bộc bạch.


Minh Thu

 


.