Đề nghị khởi tố, điều tra người báo cho Dương Chí Dũng trốn

09:01, 07/01/2014
.

Chiều 7/1, phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng và đồng phạm trọng vụ án “Tổ chức người khác trốn ra nước ngoài” bước sang phần thẩm vấn.

Mở đầu phiên thẩm vấn, đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo buộc đối với các bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng bị cáo Dương Tự Trọng không nhận tội.
 

Bị cáo Dương Tự Trọng không nhận tội
Bị cáo Dương Tự Trọng không nhận tội



Tuy nhiên, theo đại diện Viện Kiểm sát những căn cứ vào lời thẩm vấn, thẩm tra nhân chứng, bị cáo và Dương Chí Dũng đủ xác định hành vi phạm tội của bị cáo Dương Tự Trọng.

Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát đề nghị Dương Tự Trọng mức án từ 18- 20 năm tù giam. Đấy là mức án cao nhất trong khung hình phạt bị truy tố.

Trong bản luận tội của mình, Viện Kiểm sát cũng cho rằng, việc Dương Chí Dũng bỏ trốn do có người cung cấp thông tin. Căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa và căn cứ vào lời khai của nhân chứng Dương Chí Dũng, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị khởi tố để điều tra hành vi “Cố ý làm lộ bí mật công tác”./.

Mức án đề nghị của Viện Kiểm sát đối với các bị cáo:


1. Dương Tự Trọng (SN 1961), nguyên Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) 18-20 năm tù.

2. Vũ Tiến Sơn (SN 1966), nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Hải Phòng) 17-18 năm tù.

3. Hoàng Văn Thắng (SN 1970), nguyên Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra các tội phạm về môi trường (Công an TP Hải Phòng) 6-7 năm tù.

4. Đồng Xuân Phong (SN 1974), nguyên cán bộ Hải quan TP Hải Phòng, đang bỏ trốn, bị truy nã: 6-7 năm tù.

5. Trần Văn Dũng (tên thường gọi là Dũng Bắc Kạn, SN 1968), từng bị TAND tỉnh Bắc Thái kết án về tội buôn lậu và tàng trữ trái phép chất ma túy: 6-7 năm tù.

6. Nguyễn Trọng Ánh (SN 1985), nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP. Hải Phòng): 6-7 năm tù.

7. Phạm Minh Tuấn (SN 1961), nguyên Giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng (Hải Phòng) (bạn thân của Dương Tự Trọng): 5-6 năm tù.



Việt Đức/VOV online


.