Xe quá "đát" tung hoành trên đất đảo

02:12, 22/12/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Không biển, cũ nát, chở hàng cồng kềnh, tiếng pô nghe đinh tai… Đó là những đặc điểm rất dễ nhận thấy của những chiếc xe máy đã quá “đát” khi chúng lưu hành trên đường. Trên huyện đảo Lý Sơn, không khó để bắt gặp những chiếc xe  quá "đát" như thế ở khắp các tuyến đường trên đất đảo. 

 Không khó để bắt gặp những chiếc Honda Cub 50, xe Trung Quốc, xe Dream đã cũ nát trên khắp các tuyến đường trên đảo Lý Sơn.

 Điều đáng nói là những chiếc xe như thế này đã tồn tại nhiều năm nay ở đây. Những chiếc xe này lưu thông trên đường lgây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, thậm chí ảnh hưởng đến cả mỹ quan huyện đảo, khi mỗi năm lượng khách du lịch ở khắp nơi đến đây rất đông.

 

Qua quan sát của chúng tôi, trên huyện đảo Lý Sơn, không ít người tìm đến với những chiếc xe cũ để làm phương tiện di chuyển hay dùng để chở hàng. 

 

 Từ dùng để chuyên chở người...

 

....cho đến chở heo, chở sắt thép, chở gas, bia, đồng nát...

 ...chở vật liệu xây dựng... đều rất hợp với những chiếc xe máy hết “đát”.

 

 Xe máy cũ “nát”, không yếm, không đèn, không biển số, không giấy tờ, còn trơ mỗi “bộ xương khô”…liệu có an toàn khi lưu thông trên đường?

 

PV
 


  


.