Bản án cho những người coi thường pháp luật

01:10, 06/10/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 28.9.2013, TAND huyện Bình Sơn đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ” xảy ra tại xã Bình Châu (Bình Sơn) đối với 5 bị cáo. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngoài làm thiệt hại lớn tài sản của doanh nghiệp và Nhà nước, các đối tượng gây án còn làm bị thương 11 cán bộ, chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ, gây mất an ninh trật tự tại một xã ven biển.

TIN LIÊN QUAN

Hối lỗi...

Những lần làm việc với cơ quan CSĐT, bà Hoàng Thị Minh Lợi (62 tuổi) cùng một số bị cáo khác ở xã Bình Châu, (trước khi bị bắt) luôn có thái độ hung hăng, bất hợp tác. Lần này trước vành móng ngựa, các bị cáo đều không ngớt nói hối lỗi, mong pháp luật giảm nhẹ hình phạt do tội lỗi của họ gây ra. Họ hối hận, thành khẩn trước phiên toà bởi hành vi phạm tội nghiêm trọng của họ làm thiệt hại tài sản của doanh nghiệp, Nhà nước, làm ảnh hưởng sức khoẻ, tính mạng của cán bộ thi hành nhiệm vụ.

 

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.


Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn. Năm 2009, Công ty Cổ phần khoáng sản Sài Gòn – Quảng Ngãi được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác quặng sa khoáng Titan tại khu vực xã Bình Châu (Bình Sơn). Công ty này xây dựng một văn phòng mỏ tại thôn Châu Me, xã Bình Châu để hoạt động. Khoảng 19 giờ ngày 22.1.2013, Hoàng Thị Minh Lợi, Võ Văn Trung, Võ Duy Phú cùng nhiều đối tượng khác kích động hàng trăm người đến khu vực văn phòng mỏ la hét, gây cản trở giao thông và hoạt động bình thường của Công ty. Nhiều đối tượng quá khích ném đá tới tấp vào văn phòng mỏ nên công nhân viên Công ty phải chạy trốn khỏi văn phòng. Không dừng lại đó, nhiều đối tượng kéo vào văn phòng mỏ đập phá, cướp tài sản và lấy một số tài sản đem đốt giữa đường, gây cản trở giao thông.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng Công an huyện Bình Sơn đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Trong ngày 23.1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Sơn thành lập Hội đồng khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra xác định tài sản thiệt hại do đập phá hư hỏng và bị cướp vào đêm 22.1 là trên 306 triệu đồng.

Manh động hơn, trong lúc Cơ quan CSĐT đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc thì đêm 23.1, Nguyễn Hữu Đảm (19 tuổi), Võ Duy Niềm (49 tuổi), Võ Văn Trung (35 tuổi), Hoàng Thị Minh Lợi cùng một số đối tượng khác kích động hàng trăm người dân chủ yếu là phụ nữ và thanh niên tiếp tục đến văn phòng mỏ của Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn – Quảng Ngãi la hét náo loạn. Nguyễn Hữu Đảm cùng  nhiều đối tượng bịt mặt dùng đá ném vào văn phòng. Sau đó   vào văn phòng mỏ đập phá và lấy đi nhiều tài sản...

Hậu quả của việc coi thường pháp luật

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an huyện Bình Sơn khẩn trương đến hiện trường để ổn định tình hình. Tuy nhiên, nhiều đối tượng dùng đá, hung khí tấn công lực lượng Công an làm nhiệm vụ, làm 11 cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương. Trong đó chiến sĩ Nguyễn Thái Huy được Hội đồng giám định pháp y Bệnh viện Đa khoa tỉnh giám định tỷ lệ thương tật 41%; có 2 ô tô của Công an bị đập phá.

Theo ông Trần Hùng Phụng - Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn – Quảng Ngãi: “Khi hàng chục đối tượng bịt mặt lao vào đập phá tài sản công ty, đuổi đánh người. Tất cả công nhân viên của chúng tôi phải trốn lên núi. Còn các đồng chí Công an ở lại ngăn chặn không cho số người kích động đuổi theo đánh chúng tôi và bảo vệ tài sản thì bị các đối tượng dùng đá, hung khí tấn công”.

Tham dự phiên toà với tư cách là người làm nhiệm vụ bị thương và đơn vị bị thiệt hại, tuy nhiên cán bộ Cảnh sát cơ động cũng như lãnh đạo Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn - Quảng Ngãi đều mong muốn Hội động xét xử giảm nhẹ hình phạt tù các bị cáo trên.  


Theo thẩm phán phiên toà, hành vi các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, biểu hiện ý thức coi thường kỷ cương pháp luật Nhà nước, gây hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân. Xem xét các hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tù giam đối với các bị cáo: Hoàng Thị Minh Lợi 24 tháng; Võ Văn Trung 30 tháng; Võ Duy Phú 24 tháng  và Võ Duy Niềm 24 tháng về tội gây rối trật tự công cộng. Riêng Nguyễn Hữu Đảm lãnh 36 tháng tù giam với 2 tội gây rối trật tự và chống người thi hành công vụ.

 Được biết, “trong vụ án này, còn nhiều đối tượng bị truy nã. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục truy bắt và điều tra làm rõ các đối tượng có tội “cướp tài sản” và “huỷ hoại tài sản”.


Bài, ảnh: Thành Sự
 


.