Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lãnh án 20 tháng tù

10:09, 07/09/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- TAND tỉnh vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Sư (27 tuổi, ở tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Ngọc Sư khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khoảng 20 giờ ngày 8.9.2012, Sư hỏi anh Vương Quốc Đông (thuê phòng trọ của gia đình Sư) mượn xe môtô mang BKS 76Z1- 4266 xuống Nghĩa Phú (Tư Nghĩa) đánh bạc và thế chấp chiếc xe cho bà  Nam với số tiền 3 triệu đồng. Sư về nhà nói dối là xe bị công an giữ nên anh Đông đưa giấy đăng ký và bảo hiểm xe để Sư lấy xe về. Sư chuộc lại xe từ bà Nam và đem thế chấp cho tiệm cầm đồ của bà Đặng Thị Hạnh (thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa) với giá 10 triệu đồng, sau đó đem đi đánh bạc và thua sạch.  

Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm của Toà án nhân dân huyện Tư Nghĩa, xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc Sư 20 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.


T.P
 


.