Bắt tạm giam một đối tượng vụ nổ súng tại Trạm kiểm soát GT Suối Tre

10:09, 29/09/2013
.

Chiều 28/9, ông Hồ Văn Năm - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Đại úy Ngô Văn Vinh để điều tra về hành vi “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, theo quy định tại Điều 95 Bộ Luật Hình sự.
 

Đại tá Nguyễn Văn Kim, PGĐ Công an tỉnh Đồng Nai (bìa trái), thông tin vụ việc với báo chí. Ảnh:nld.com.vn
Đại tá Nguyễn Văn Kim, PGĐ Công an tỉnh Đồng Nai (bìa trái), thông tin vụ việc với báo chí. Ảnh:nld.com.vn


Trước khi bị bắt, Đại úy Ngô Văn Vinh đã bị Công an tỉnh Đồng Nai tước quân tịch.

Liên quan đến vụ án này, Đại tá Nguyễn Văn Kim - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Vào lúc 17 giờ 45 ngày 22/9, trực ban của Trạm kiểm soát giao thông Suối Tre (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai) nghe tiếng súng nổ tại phòng tập thể. Khi các chiến sĩ trực ban đến hiện trường thì phát hiện có 3 chiến sĩ công an thuộc Trạm kiểm soát giao thông Suối Tre bị thương gồm: Thiếu tá Trần Ngọc Sơn (Phó Trạm trưởng Trạm Suối Tre), Đại úy Ngô Văn Vinh và Thượng úy Đoàn Thanh Phú.

Ngay khi phát hiện vụ việc, các cán bộ, chiến sĩ Trạm Suối Tre đã nhanh chóng đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh. Đến 19 giờ 40 phút cùng ngày, do vết thương quá nặng, Thiếu tá Trần Ngọc Sơn đã tử vong tại bệnh viện. Đại uý Ngô Văn Vinh và Thượng uý Đoàn Thanh Phú được cấp cứu tại Bệnh viện Long Khánh, sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an Đồng Nai đã khẩn trương tổ chức lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc, xác định những cá nhân liên quan./.

 


TTXVN


.