Quảng Ngãi: Xe khách va chạm xe máy hai vợ chồng bị thương nặng

05:07, 23/07/2013
.

(QNĐT)- Vụ tai nạn xảy vào khoảng 13h, chiều ngày 23/7, trên quốc lộ 1, đoạn qua ngã ba Trường Chinh – Quang Trung (TP. Quảng Ngãi) khiến hai vợ chồng đi xe máy nguy kịch.

TIN LIÊN QUAN
Theo chứng kiến của người dân, vào thời điểm trên, xe ô tô khách BKS số 37S-7670 của nhà xe Vinh Chung (Nghệ An) chạy theo hướng Bắc- Nam khi đến đoạn đường trên do chạy tốc độ cao trong khi đường gấp khúc đã không làm chủ tốc độ tông thẳng vào đuôi xe máy mang BKS 47H2-9375 chạy cùng chiều do anh Nguyễn Phi Hùng (29 tuổi), ở xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa) điều khiển chở theo vợ là chị Dương Thị Mỹ Hạnh.

Cú va chạm khiến hai vợ chồng anh Hùng văng xa hơn 10m, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe ô tô kéo lê dưới mặt đường gần 20m, cả hai bị thương nặng. Người dân đã đưa hai nạn nhân vào cấp cứu tại BVĐK Quảng Ngãi, riêng anh Hùng do bị thương khá nặng nên đã được chuyển ra BVĐK Đà Nẵng ngay trong chiều nay. Ngay sau khi gây tai nạn lái xe tên Đà đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

 

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn


Vụ va chạm cũng làm ông Lê Trung Thành ở xã Đức Thạnh (Mộ Đức) điều khiển xe máy BKS 76Z1-0846 chạy chiều té ngã, rất may ông Thành chỉ bị thương nhẹ. Theo người dân, do trong lúc va chạm, hai vợ chồng nạn nhân văng ra xa đụng phải xe ông Thành đang đi phía trước.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an TP. Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hơn 40 hành khách đi trên xe giường nằm này được chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình vào Sài Gòn.


Tin, ảnh: N.Đức
 


.