Bé trai 9 tuổi bị cha ruột bạo hành

01:06, 17/06/2013
.

(QNĐT)- Tối 15/6, bé trai Trần Tự (sn 2004) ngụ ở thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa) nhập viện trong tình trạng toàn thân bị trầy sước, tím tái, hốc mắt phải bị thâm do máu bầm tụ và tinh thần vô cùng hoảng loạn. Đó là hậu quả của việc bé bị người cha ruột tàn bạo đánh đập dã man.
 
 
Ngay sau khi phát hiện, Công an huyện Tư Nghĩa đã tiến hành bắt, tạm giam người cha ruột tên Trần Thới (sn 1972). Đến nay, bé Trần Tự vẫn đang nằm điều trị tại Khoa ngoại chấn thương- chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

 

Nhiều vết thâm tím chồng chéo trên người bé Trần Tự- hậu quả sau nhiều trận đánh đập của cha ruột
Nhiều vết thâm tím chồng chéo trên người bé Trần Tự- hậu quả sau nhiều trận đánh đập của cha ruột
 
Đã qua vài ngày sau trận đánh đập cuối cùng của người cha ruột, các vết tụ máu trên người Tự vẫn chưa tan hết. Tinh thần của bé trai 9 tuổi bị đánh đập nhiều lần chưa thể thoát khỏi sự hoảng hốt, khiếp sợ.

 

Tinh thần của Tự đến lúc này vẫn rất hoảng loạn
Tinh thần của Tự đến lúc này vẫn rất hoảng loạn
 
Qua tìm hiểu, gia đình bé Trần Tự khá nghèo. Sau khi cha mẹ ly hôn, Tự được tòa án xử cho người cha nuôi dưỡng. Tuy nhiên, bé trai này liên tiếp bị người cha đánh đập, bạo hành không rõ nguyên nhân.
 
 
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 
 

.