Xe khách cháy rụi, 40 hành khách thoát nạn

10:04, 05/04/2013
.

Sáng 5-4, Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe khách giường nằm bị cháy rụi.

Chiếc xe khách giường nằm chỉ còn lại khung sắt sau khi cháy dữ dội trong một giờ đồng hồ - Ảnh: MẠNH HÙNG
Chiếc xe khách giường nằm chỉ còn lại khung sắt sau khi cháy dữ dội trong một giờ đồng hồ - Ảnh: MẠNH HÙNG



Theo ghi nhận của công an, xe này chở 40 hành khách do ông Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khoảng 21g ngày 4-4, khi đến phường Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa), tài xế phát hiện có mùi khét nên dừng bên lề để kiểm tra thì thấy khói bốc lên ở đầu xe. Nhà xe đã kịp thời thông báo để hành khách thoát khỏi xe và dùng bình chữa cháy trên xe dập lửa.

Tuy nhiên, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng và trong gần một giờ đã thiêu rụi chiếc xe khách, sáu xe máy dưới gầm và một số hành lý cùng số tiền khoảng 30 triệu đồng.
 

Theo DUY THANH (TTO)

 


.